Phiên bản 5.5” của iPhone 6 sẽ có bộ xử lý siêu khủng

Phiên bản 5.5” của iPhone 6 sẽ có bộ xử lý siêu khủng
Thời điểm tháng 9 đang đến rất gần khiến chủ đề về iPhone 6 trở nên nóng hổi hơn bao giờ hết. Liệu lời đồn mới nhất về bộ xử lý siêu khủng này có thành sự thật?

Một lần nữa chúng ta lại đón nhận thêm tin vui khi xuất hiện lời đồn mới về việc Apple sẽ tung ra một phiên bản siêu mạnh cho iPhone 6.

Căn cứ theo nguồn tin từ chuỗi cung ứng Châu Á, nhà phân tích Timothy Arcuri của hãng Cowen & Co đã tuyên bố trong bản báo cáo mới nhất của mình rằng mẫu 5.5” của iPhone 6 có thể sẽ được trang bị bộ vi xử lý mạnh hơn “người anh em” 4.7” của mình.

Phiên bản 5.5” của iPhone 6 sẽ có bộ xử lý siêu khủng ảnh 1
Thông tin này cũng được đăng tải trên trang Apple Insider và đã tạo nên nhiều ý kiến trái chiều xung quanh đề tài này. Trước đây, Apple cũng có kế hoạch tương tự trên vi xử lý A7. Cùng sở hữu một vi xử lý nhưng iPad Air có tốc độ 1,39 GHz trong khi iPad mini chỉ đạt tốc độ 1,29 GHz.

Theo đó, mặc dù Arcuri không đưa ra con số chính xác về thông số kỹ thuật của CPU nhưng ông tin rằng sẽ có một bộ xử lý ứng dụng mạnh hơn được thiết kế dành cho phiên bản lớn hơn của iPhone 6.

Phiên bản 5.5” của iPhone 6 sẽ có bộ xử lý siêu khủng ảnh 2
Ông cũng cho biết thêm là Apple có thể sẽ sử dụng các mô-đun cảm ứng riêng cho từng phiên bản của iPhone 6. Phiên bản màn hình 5.5” chắc chắn sẽ đòi hỏi cấu hình mạnh mẽ hơn để có thể chạy với tốc độ tương tự với phiên bản nhỏ.

Theo Anh Tuấn

Theo Thể Thao Việt nam
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.