“Quái vật” 4 chân 6 sừng xuất hiện tại Lâm Đồng

Điểm đặc biệt là có 6 sừng 2 bên đầu.
Điểm đặc biệt là có 6 sừng 2 bên đầu.
Kỳ giông Axolotl, còn được biết đến với cái tên “quái vật nước” và “cá biết đi" của Mexico, đã xuất hiện tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

Tại Việt Nam, mốt chơi kỳ giông Axolotl được dân mê sinh vật cảnh rỉ tai nhau từ năm 2010, lúc đầu chỉ rộ lên phía Nam, sau này lan ra phía Bắc.

Hiện nay, tại Khu du lịch Trúc Lâm thiền viện thuộc thôn K’Long, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng có 3 cá thể khủng long 4 chân 6 sừng, gồm có 2 con vàng và 1 đen, được chủ Trần Lê Gia Trang mua từ Nhật Bản để cho du khách chiêm ngưỡng.

“Quái vật” 4 chân 6 sừng xuất hiện tại Lâm Đồng ảnh 1 Chúng thích sống dưới đáy hồ.

Những con cá dài này khoảng 18-20cm, trên đầu to chỉ khoảng 3 cm có 6 cái sừng, trên thân có vây chạy dọc từ cổ đến đuôi giống như bờm ngựa. Điểm đặc biệt là loài vật này có thể tái sinh các chi đã mất, thậm chí cả tim.

“Lúc trước, loài cá 4 chân 6 sừng chỉ xuất hiện trên báo chí, hôm nay mới tận mắt chứng kiến, một loài động vật có bề ngoài đáng sợ nhưng nhìn kỹ thấy cũng hiền lành” – chị Hoàng Miên, ngụ quận Tân Bình, TP HCM, nhận xét.

Kỳ giông Mexico ” là loài động vật chỉ có ở một số hồ tại TP Mexico, thường sống ở nhiệt độ nước từ 12-20 độ C. Đa phần loài này sống dưới đáy hồ.

“Quái vật” 4 chân 6 sừng xuất hiện tại Lâm Đồng ảnh 2

Nhiều người thích thú khi lần đầu tiên được xem kỳ giông.

Axolotl là một trong số cực ít những động vật có thể trải qua phần lớn cuộc đời ở trạng thái ấu trùng, kể cả giai đoạn trưởng thành và sinh sản. Chúng sống cả đời dưới nước và có thể thở bằng mang hoặc bằng miệng. Ấu trùng Axolotl biến đổi thành con trưởng thành nhờ hiện tượng teo các mang. Sự phát triển của các phổi và bởi 1 hạt biến đổi cơ thể giúp chúng rời bỏ môi trường nước. Hiện tượng này rất hiếm trong tự nhiên.

Kỳ giông Axolotl hiện có tên trong Sách Đỏ về các loại bị đe dọa của Tổ chức Quốc tế Bảo vệ thiên nhiên (IUCN).

Theo Theo Người Lao Động
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.