Ra mắt Samsung Newsroom – Website mới của Samsung

Ra mắt Samsung Newsroom – Website mới của Samsung
Một trang web mới thay thế cho blog Samsung Tomorrow, không những cung cấp những nội dung chuyên sâu về Samsung mà còn mang đến trải nghiệm tốt hơn cho người dùng.

Công ty Điện tử Samsung chính thức công bố sự ra mắt của Samsung Newsroom, một ngôi nhà mới tổng hợp tin tức và nội dung kỹ thuật số từ Samsung với địa chỉ mới là news.samsung.com. Đây chính thức trở thành nguồn thông tin chính thống từ Samsung, bao gồm  thông tin về  sản phẩm, dịch vụ và chiến lược mới nhất cho đến các hoạt động trách nhiệm xã hội, các quan điểm kinh doanh và người tiêu dùng từ khắp nơi trên thế giới.

Samsung Newsroom bao gồm cả tiếng Anh và tiếng Hàn, và chính thức thay thế Samsung Tomorrow blog của Tập đoàn Điện tử Samsung.

Newsroom thường xuyên cập nhật hai chuyên mục mới: “Tầm nhìn” và “Cuộc sống tại Samsung”. Trong đó chuyên mục Tầm nhìn sẽ giúp mọi người hiểu hơn về thế giới xung quanh thông qua việc kiểm tra các xu hướng và phát triển công nghệ, kinh doanh, xã hội mới nhất.

Phần bổ sung bao gồm vấn đề và Sự kiện và Câu hỏi thường gặp cho phép Samsung cung cấp các thông tin mới nhất và chính xác nhất về những chủ đề chính cùng các câu chuyện kinh doanh.

Các sự kiện lớn và giới thiệu sản phẩm chính của Samsung cũng sẽ được phát sóng trực tiếp trên Samsung Newsroom.

Để kích hoạt một cuộc đối thoại hai chiều với người tiêu dùng, Newsroom có nhiều chức năng chia sẻ và bình luận tích hợp tốt với các phương tiện truyền thông xã hội.

Các cải tiến khác bao gồm chức năng hỗ trợ tìm kiếm và lưu trữ video, và vì thế người dùng có thể tìm bất cứ thông tin nào họ cần trên Samsung Newsroom. 

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.