Ra mắt trường đua xe mô tô cho trẻ em

Trong buổi thông tin về đường đua, Tập đoàn Khang Thông ra mắt hàng chục xe phân phối cao
Trong buổi thông tin về đường đua, Tập đoàn Khang Thông ra mắt hàng chục xe phân phối cao
Ngoài việc xây dựng đường đua xe ô tô, mô tô mang tầm thế giới, Tập đoàn Khang Thông cũng xây dựng đường đua cho trẻ em.

Sáng ngày 26/2, Tập đoàn Khang Thông tổ chức buổi họp báo ra mắt “Trường huấn luyện và thi đấu Happy Land” tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An gồm: Trường đua mô tô – ô tô Rally theo tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên tại Việt Nam với diện tích 139.000m2, sức chứa 25.000 chỗ ngồi, trong đó bao gồm 1.4 km đường nhựa dành cho xe mô tô, 1 km dành cho xe cào cào và xe ATV, 400m đường đua Drag, 7.5 km đường đua dành cho ô tô Rally. Đặc biệt có sân tập 5.000 m2 dành cho xe đạp và mô tô cho trẻ em từ 5 tuổi trở lên…

Bà Phan Thị Phương Thảo – Chủ tịch HĐQT – Tập đoàn Khang Thông cho biết: “Từ ngày 20 – 24/3, chúng tôi bắt đầu huấn luyện về kĩ năng và kĩ thuật biểu diễn ô tô và mô tô với các huấn luận viên – vận động viên chuyên nghiệp đến từ Malaysia. Riêng ngày 29 – 30/4 và 1/5 sắp tới, tại Long An, Trường huấn luyện và thi đấu Happy Land tiếp tục tổ chức “giải vô địch mô tô Việt Nam”, còn và “Giải vô địch ô tô Rally Việt Nam” tổ chức tại huyện Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận”.

Ra mắt trường đua xe mô tô cho trẻ em ảnh 1

Bà Phương Thảo (đứng) khẳng định trường đua do công ty xây dựng mang tầm thế giới

Ra mắt trường đua xe mô tô cho trẻ em ảnh 2

Đông đảo giới đam mê tốc độ đến tham dự buổi họp báo

Ra mắt trường đua xe mô tô cho trẻ em ảnh 3

Ông Nguyễn Ngọc Hoan (giữa) – Giám đốc trường đua Happy Land chụp ảnh với người hâm mộ

MỚI - NÓNG