Sao chổi đang tiến gần đến trái đất

Sao chổi đang tiến gần đến trái đất
Sao chổi C/2011 L4 (Pan-STARRS) đang đi vào hệ mặt trời chúng ta và ở vị trí gần nhất với trái đất trong ngày 5-3, với khoảng cách 160 triệu km.

Sao chổi đang tiến gần đến trái đất

> Phát hiện vành đai vô hình quanh trái đất

> Thiên thạch rơi ở Nga rao bán tại TQ 320 triệu/mảnh 

Sao chổi C/2011 L4 (Pan-STARRS) đang đi vào hệ mặt trời chúng ta và ở vị trí gần nhất với trái đất trong ngày 5-3, với khoảng cách 160 triệu km.

Sao chổi Pan-STARRS được chụp hôm 2-3
Sao chổi Pan-STARRS được chụp hôm 2-3 . Ảnh: Space.com
 

Tuy nhiên, giới thiên văn cho biết khả năng độ sáng của sao chổi này vào tháng 3 không cao như dự báo trước đây. Hồi tháng 1, các nhà khoa học nhận thấy độ sáng của pan-STARRS đã giảm đi 1,5 độ và chỉ sáng bằng 1/4 so với dự báo trước đó.

Trong hai tuần qua, Pan-STARRS chỉ đạt được độ sáng từ +2 đến +3. Để con người có thể nhìn thấy được bằng mắt thường, sao chổi phải đạt được độ sáng ít nhất là +6. Người quan sát tại Bắc bán cầu có thể nhìn thấy sao chổi này bắt đầu từ ngày 7-3 nếu thời tiết cho phép.

Pan-STARRS được các nhà thiên văn phát hiện vào tháng 6-2011 nhờ nào hệ thống thiết bị kính thiên văn mang tên Panoramic Survey Telescope & Rapid Response System được đặt tại bang Hawaii.

Theo L. Nguyễn
Space.com, Dân Việt

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG