'Siêu xe' điện Trung Quốc giá 5.500 USD

Supercar dùng động cơ điện và có giá bán từ 5.500 USD.
Supercar dùng động cơ điện và có giá bán từ 5.500 USD.
Siêu xe Pagani Huayra của một thanh niên 26 tuổi được sản xuất hàng loạt với sức mạnh từ 4 đến 10 mã lực.

Được cho là ôtô điện đẹp nhất tại Trung Quốc, tác phẩm của Liu Shengqi, một thanh niên ở tỉnh Cát Lâm, được đặt tên "Supercar" (siêu xe) và thuộc dòng xe điện tốc độ thấp, chỉ sử dụng trong thành phố, theo Carnewschina.

Thiết kế của Supercar lấy lại từ siêu xe Italy Pagani Huayra. Nhưng mẫu xe điện 2 chỗ không có cả cốp lẫn mui. Phía đuôi xe có tới 6 ống xả nhưng đều là giả. Khách hàng có thể chọn xe màu đỏ, trắng hoặc 2 tông màu đỏ-trắng.

Liu Shengqi từng mơ ước thiết kế một mẫu xe thể thao cho giới trẻ, và Supercar là những gì anh có thể làm được. Shengqi từng mất 7 tháng để hoàn thành bản nguyên mẫu đầu tiên. Khi hết kinh phí, nhà thiết kế này sử dụng cả khoản tiền 7.200 USD là tiền mừng đám cưới của mình để tiếp tục thực hiện giấc mơ. Thậm chí anh còn tới Sơn Đông để thuyết phục một công ty nhận sản xuất Supercar.

Hiện Supercar được rao bán tại ít nhất 4 gian hàng trên Taobao, website bán hàng trực tuyến nổi tiếng của Trung Quốc. Bản tiêu chuẩn có công suất 4 mã lực, tốc độ tối đa 40 km/h và chạy được quãng đường 80 km mỗi lần sạc. Bản cao cấp hơn có sức mạnh 10 mã lực, tốc độ tối đa 60 km/h và chạy được 100 km/h mỗi lần sạc. Giá bán từ 5.500 USD.

Supercar có thân xe làm từ sợi thủy tinh và trọng lượng xe khoảng 200 kg. Thiết kế nội thất là những gì cơ bản nhất với táp-lô bằng nhựa, vô-lăng (không có túi khí) và một màn hình cảm ứng nhỏ.

Hình ảnh Supercar giá 5.500 USD:

'Siêu xe' điện Trung Quốc giá 5.500 USD ảnh 1

Thiết kế của Supercar lấy cảm hứng từ siêu xe Pagani Huayra.

'Siêu xe' điện Trung Quốc giá 5.500 USD ảnh 2

Phía sau có tới 6 ống xả nhưng đều là giả.

'Siêu xe' điện Trung Quốc giá 5.500 USD ảnh 3

Bộ vành 5 chấu với kẹp phanh màu vàng.

'Siêu xe' điện Trung Quốc giá 5.500 USD ảnh 4

Có 3 màu tùy chọn gồm trắng, đỏ và 2 tông màu trắng-đỏ.

'Siêu xe' điện Trung Quốc giá 5.500 USD ảnh 5

Xe chỉ có 2 chỗ, không cốp và không mui.

'Siêu xe' điện Trung Quốc giá 5.500 USD ảnh 6

Trang bị tối thiểu trong cabin với vô-lăng và màn hình cảm ứng cỡ nhỏ.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.