Singapore điều tra Xiaomi vì nghi theo dõi người dùng

Trước nghi vấn smartphone của hãng điện thoại Trung Quốc Xiaomi theo dõi và lấy cắp thông tin người dùng, Ủy ban Bảo vệ dữ liệu cá nhân của Singapore đang tiến hành điều tra vụ việc.

Ủy ban Bảo vệ dữ liệu cá nhân của Singapore tiến hành điều tra hãng điện thoại Xiaomi theo một đơn khiếu nại chống lại hãng smartphone này. Theo đó một người Singapore đang sở hữu chiếc smartphone Xiaomi đã gửi đơn khiếu nại lên Ủy ban này sau khi người này liên tục phải nhận những cuộc gọi tiếp thị và quảng cáo không mong muốn từ nước ngoài.

Người này cho rằng chính thông tin cá nhân của mình bị chiếc smartphone Xiaomi đánh cắp, gửi ra bên ngoài để từ đó bị lợi dụng cho các hoạt động quảng cáo và tiếp thị.

Singapore điều tra Xiaomi vì nghi theo dõi người dùng ảnh 1

Xiaomi đang bị điều tra tại Singapore vì nghi vấn theo dõi và lấy cắp thông tin người dùng.

Phía Ủy ban Bảo vệ dữ liệu cá nhân Singapore từ chối cung cấp thông tin chi tiết về danh tính của người nộp đơn khiếu nại cũng như chi tiết thông tin đơn khiếu nại, ngoại trừ thông tin cho biết Ủy ban đang tiến hành điều tra vụ việc.

Phía Xiaomi cũng cho biết đã nhận được thông báo của Ủy ban Bảo vệ dữ liệu cá nhân Singapore để làm rõ vấn đề.

“Chúng tôi sẽ hợp tác với Ủy ban Bảo vệ dữ liệu cá nhân Singapore để làm rõ mọi vấn đề”, Hygo Barra, Phó chủ tịch Xiaomi toàn cầu và Cựu phó chủ tịch Google, cho biết. “Chúng tôi khẳng định rằng bảo vệ dữ liệu và sự riêng tư của người dùng luôn là ưu tiên hàng đầu. Và bất kỳ phản hồi nào từ phía cộng đồng có thể giúp chúng tôi cải thiện sản phẩm của mình”.

Phát ngôn viên của Ủy ban Bảo vệ dữ liệu cá nhân Singapore cho biết nếu một tổ chức bị phát hiện các hành vi vi phạm luật bảo vệ dữ liệu cá nhân tại Singapore, trong đó có vạch ra các quy định cụ thể về việc xử lý dữ liệu cá nhân, sẽ bị yêu cầu ngừng thu thập, tiết lộ và phá hủy những dữ liệu đã thu thập trước đó, đồng thời có thể đối mặt với khung hình phạt lên đến 1 triệu Đôla Singapore (tương đương 800.000USD).

Xiaomi được mệnh danh là “Apple của Trung Quốc” và là hãng smartphone có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất hiện nay dù tuổi đời còn rất trẻ. Hiện Xiaomi đang là hãng smartphone lớn thứ 3 tại Singapore, đứng sau Apple và Samsung.

Thông tin về việc sản phẩm của Xiaomi bí mật đánh cắp người dùng bắt đầu xuất hiện sau khi một diễn đàn công nghệ tại Đài Loan phát hiện ra smartphone Redmi Note của Xiaomi bí mật kết nối với máy chủ của hãng tại Trung Quốc và gửi các dữ liệu cá nhân của người dùng về máy chủ này. Sau đó hãng bảo mật F-Secure (Phần Lan) cũng phát hiện điều tương tự với chiếc smartphone Redmi 1S của Xiaomi.

Phía Xiaomi sau đó đã lên tiếng phủ nhận điều này và cho biết đó chẳng qua là tính năng để giúp đồng bộ hóa dữ liệu trên thiết bị với máy chủ của hãng tại Trung Quốc. Sau đó Xiaomi đã tung ra bản cập nhật cho các sản phẩm của mình để khắc phục điều này, tuy nhiên động thái của Xiaomi chưa đủ để giúp lấy lại lòng tin của người dùng.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG