Sợ lệ thuộc vào Nga, người Mỹ thử nghiệm tàu vũ trụ mới

TPO - Hai hãng hàng không vũ trụ của Mỹ là SpaceX và Boeing sắp thử nghiệm tàu vũ trụ có người lái vào cuối năm nay với mục tiêu đưa người lên Trạm vũ trụ quốc tế hay bất kỳ nơi nào trong vùng quỹ đạo thấp của trái đất.   
Sợ lệ thuộc vào Nga, người Mỹ thử nghiệm tàu vũ trụ mới ảnh 1

Các con tàu thử nghiệm mang tên Dragon 2 của SpaceX và CST-100 của Boeing.

Thông tin kể trên được Tổng giám đốc Cơ quan vũ trụ Mỹ (NASA) Charlie Bolden thông báo vào tuần trước. Các con tàu thử nghiệm mang tên Dragon 2 của SpaceX và CST-100 của Boeing. Đây sẽ là các phương tiện vũ trụ có người lái đầu tiên do Mỹ phát triển kể từ khi tàu con thoi (thử nghiệm lần đầu năm 1977) "nghỉ hưu" vào năm 2011. 

Sự kiện này diễn ra trong một bối cảnh chính trị đặc biệt, bởi kể từ khi phi đội tàu vũ trụ con thoi dừng hoạt động, các nhà du hành Mỹ đã phải "đi nhờ" các tàu Soyuz của Nga (phóng từ Baikanour Cosmodrome của Kazakhstan) để lên Trạm vũ trụ quốc tế. 

Theo đó, có hai lần tàu vũ trụ Nga đưa các nhà du hành Mỹ lên Trạm vũ trụ quốc tế, trong khoảng thời gian vừa qua.

Thế nhưng, việc "quá giang" này đang bị đe doạ bởi các lệnh trừng phạt mới đây của Mỹ và EU đối với Nga.

Tất nhiên, hợp tác liên quan tới tàu vũ trụ có người lái chưa bao giờ nhạy cảm tới mức trở thành nạn nhân của quan hệ chính trị Mỹ-Nga. Đây là kênh hợp tác còn duy trì được trong bối cảnh căng thẳng giữa hai bên.

Thậm chí, trong thời Chiến tranh Lạnh, tàu vũ trụ Nga và Mỹ gặp nhau trong quỹ đạo năm 1975. Mỹ đã giúp tàu vũ trụ Liên Xô Mir cho tới khi nó dừng hoạt động vào cuối những năm 1990. 

Trong cuộc họp báo hôm 17/9 vừa, Tổng giám đốc NASA Charlie Bolden đã nhắc tới cam kết lâu dài của chính quyền Obama về việc "kết thúc sự phụ thuộc của Mỹ vào Nga trong năm 2017".

Ông Bolden nhấn mạnh rằng NASA đã khẩn trương xây dựng các cơ sở mới, lập thời gian biểu các vụ phóng thử, và kiểm định các tàu vũ trụ có người lái của SpaceX và Boeing. 

Theo Theo Business Insider
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.