Sốc với Honda Zoomer độ ống pô từ súng chống tăng

Điểm nhấn trên bản độ của chiếc xe tay ga cỡ nhỏ là cặp lốp gai ngoại cỡ, bộ khung hồng nữ tính và ống xả theo phong cách đầu đạn chống tăng B40.
Sốc với Honda Zoomer độ ống pô từ súng chống tăng ảnh 1

Honda Zoomer là chiếc xe tay ga cỡ nhỏ lần đầu giới thiệu năm 2002. Khác với các thiết kế truyền thống, Zoomer được lắp lốp béo, vành nhỏ và bộ khung đơn giản. Đặc biệt, nó không có cốp đựng hành lý, vì vậy, mẫu xe này hướng tới những khách hàng trẻ, thích chiếc xe nổi bật hơn là sự tiện dụng.

Sốc với Honda Zoomer độ ống pô từ súng chống tăng ảnh 2

Điểm nhấn trên bản độ này là cặp lốp gai ngoại cỡ, bộ khung hồng nữ tính và ống xả theo phong cách đầu đạn chống tăng B40.

Sốc với Honda Zoomer độ ống pô từ súng chống tăng ảnh 3

Chủ nhân khoác lên xe lớp sơn graffiti sặc sỡ cùng nhiều món đồ chơi nổi bật.

Sốc với Honda Zoomer độ ống pô từ súng chống tăng ảnh 4

Cặp bánh ngoại cỡ không bán ở Việt Nam. Thông thường, các xưởng độ sẽ đặt hàng từ nước ngoài như Thái Lan, Mỹ...

Sốc với Honda Zoomer độ ống pô từ súng chống tăng ảnh 5

Kết cấu khung trên Zoomer được tinh chỉnh nhằm hạ thấp trọng tâm và sơn màu hồng. Ống xả được chế từ quả đạn chống tăng B40 đã vô hiệu hóa. Phần cổ pô quấn vải cách nhiệt. Bộ phận bảo vệ két nước độ lại bằng tấm chắn inox. 

Sốc với Honda Zoomer độ ống pô từ súng chống tăng ảnh 6

Zoomer nguyên bản có hai đèn pha, nhưng thợ độ đã tháo một bản zin để thay bằng đèn LED. Bên còn lại, pha đèn được dán hình mặt trời cách điệu.

Sốc với Honda Zoomer độ ống pô từ súng chống tăng ảnh 7

Gương chiếu hậu được kéo xuống bên dưới tay lái. Cụm công tắc bên trái bao gồm còi, xi-nhan, đèn vãn được giữ nguyên. 

Sốc với Honda Zoomer độ ống pô từ súng chống tăng ảnh 8

Tay lái Eston đặt hàng từ nước ngoài. Đồng hồ đo tốc độ, quãng đường và các thống số khác giấu gọn ở phần đầu xe.

Sốc với Honda Zoomer độ ống pô từ súng chống tăng ảnh 9

Đa số món đồ chơi trên xe đều là hàng hiệu như Rizoma, NGK... đặt hàng từ Mỹ, Nhật. Một số món không có sẵn phải tự chế tại Việt Nam. 

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.