Sư tử cúp đuôi bỏ chạy khi bị voi hung hăng tấn công

Cảnh tượng sư tử cúp đuôi bỏ chạy khi bị voi tấn công trong công viên động vật hoang dã Hluhluwe-iMfolozi, Nam Phi khiến người xem không thể nhịn cười.
Sư tử cúp đuôi bỏ chạy khi bị voi hung hăng tấn công ảnh 1

Trong khi đang nằm thư giãn trên mỏm đất cao, bất ngờ một con voi dữ xuất hiện khiến sư tử con giật mình. Sau đó, là cảnh tượng sư tử cúp đuôi bỏ chạy khi bị voi tấn công vô cùng hài hước.

Sư tử cúp đuôi bỏ chạy khi bị voi hung hăng tấn công ảnh 2

Nhận thấy con voi dữ lao nhanh về phía nó, sư tử buộc phải bỏ chạy khỏi ụ đất.

Sư tử cúp đuôi bỏ chạy khi bị voi hung hăng tấn công ảnh 3

Cảnh tượng hài hước này được nhiếp ảnh gia Michelle ghi lại khi đưa khách du lịch tham quan công viên động vật hoang dã Hluhluwe-iMfolozi, Nam Phi.

Sư tử cúp đuôi bỏ chạy khi bị voi hung hăng tấn công ảnh 4

Sư tử có vẻ định tấn công lại con voi làm phiền nó trong lúc nghỉ ngơi.

Sư tử cúp đuôi bỏ chạy khi bị voi hung hăng tấn công ảnh 5

Nhưng nhận thấy con voi đang rất hung dữ, nên sư tử chọn cách an toàn nhất là bỏ chạy.

Sư tử cúp đuôi bỏ chạy khi bị voi hung hăng tấn công ảnh 6

Sư tử cúp đuôi bỏ chạy.

Sư tử cúp đuôi bỏ chạy khi bị voi hung hăng tấn công ảnh 7

Tuy là động vật ăn thịt, nhưng sư tử không phải là đối thủ của những con voi ở cả kích thước cũng như sức mạnh.

Theo Theo Kiến Thức
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.