Tàu Curiosity tới thám hiểm vùng núi sao Hỏa

Tàu Curiosity tới thám hiểm vùng núi sao Hỏa
TPO - Sau hai năm di chuyển và đào bới, tàu thám hiểm tự hành Curiosity của NASA đã tới được chân của một ngọn núi khổng lồ trên sao Hỏa.

Thông tin từ NASA ngày 11/9 cho biết, Curiosity đã tới chân của ngọn núi đá Aeolis Mons hay còn gọi là Mount Sharp cao 5,5km, nơi các nhà khoa học cho là có những manh mối về những nhân tố có thể hỗ trợ sự sống.

Những nhà khoa học giám sát nhiệm vụ thám hiểm trên Trái đất đã hướng dẫn Curiosity đi đến Mount Sharp bằng một con đường khác so với kế hoạch. Một phần vì các bánh xe của con tàu đã bị mòn ít nhiều, cũng như các số liệu khoa học mới thu được, Curiosity đã đổi lộ trình đi về phía Nam và tới chân ngọn núi sớm hơn dự kiến.

Theo John Grotzinger, người phụ trách dự án Curiosity, hành trình tới chân Mount Sharp của tàu Curiosity là một hành trình dài mang tính lịch sử. Từ đây, con tàu sẽ đào sâu vào các lớp đất đá ở đây để tìm hiểu về quá khứ của sao Hỏa.

Tàu Curiosity tới thám hiểm vùng núi sao Hỏa ảnh 1

Curiosity sẽ tiến hành điều tra khu vực có tên Pahrump Hills thay vì tới một khu vực khác là Murray Buttes và tiến vào địa hình của ngọn núi tại đó như dự kiến.

Các nhà khoa học muốn xem xét các lớp trầm tích dưới chân Mount Sharp để tìm kiếm các bằng chứng cho thấy sao Hỏa đã thay đổi từ một hành tinh nóng và ẩm thành hành tinh lạnh và khô như chúng ta thấy ngày nay.

Tháng 8/2012, tàu Curiosity đã hạ cánh xuống một khu vực có tên Gale Crater trên sao Hỏa. Một tháng sau khi đổ bộ, con tàu đã tìm ra những dấu hiệu của sự sống trong quá khứ khi thám hiểm một lòng sông cổ xưa từng chảy suốt hơn 1.000 năm trên Hành tinh Đỏ.

Tàu Curiosity tới thám hiểm vùng núi sao Hỏa ảnh 2

Sau khi phân tích các mẫu vật Curiosity thu thập, các nhà khoa học phát hiện ra hàng tỉ năm trước, môi trường sao Hỏa có thể sinh sống được. Họ cũng cho rằng hệ thống sông hồ trên sao Hỏa đã đóng vai trò tạo ra sự sống trong hàng triệu năm.

Tuy nhiên, Curiosity vẫn chưa tìm thấy bằng chứng nào về sự tồn tại của vi khuẩn tại đây. Dự kiến năm 2020, một tàu thám hiểm mới khác sẽ được phóng lên sao Hỏa để tiếp tục tìm kiếm các dấu hiệu của sự sống.

MỚI - NÓNG