Tàu vũ trụ của NASA tiến vào quỹ đạo sao Mộc

Một mô hình của tàu vũ trụ Juno. Ảnh: 9news
Một mô hình của tàu vũ trụ Juno. Ảnh: 9news
TPO - Trang 9news đưa tin, sau hành trình kéo dài 5 năm, tàu vũ trụ Juno của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) đã tiến vào quỹ đạo sao Mộc, hoàn thành sứ mệnh trị giá 1,1 tỷ USD. 

Tàu vũ trụ Juno được phóng đi vào ngày 5/8/2011 từ Mũi Canaveral, bang Florida, Mỹ. Sau khi tiếp cận sao Mộc, tàu Juno sẽ giảm tốc và rơi vào quỹ đạo của ngôi sao này.

Tại phòng điều khiển của NASA, các nhà nghiên cứu hân hoan khi thấy tín hiệu tàu vũ trụ đã hoàn thành một trong những phần rủi ro của sứ mệnh.

Tàu Juno sẽ bay quanh sao Mộc 37 vòng trong 20 tháng tới, cách những đám mây cao nhất trên khí quyển sao Mộc 5.000km.  

Cũng theo 9news, đây là lần đầu tiên một tàu vũ trụ quay quanh các cực của sao Mộc. Các nhà khoa học hi vọng cuộc hành trình này có thể cung cấp câu trả lời mới cho những bí ẩn về sao Mộc như nguồn gốc, phần bên trong, khí quyển và những lực từ trường.

Sau khi hoàn thành sứ mệnh dự kiến vào năm 2018, tàu vũ trụ Juno sẽ rơi tự do vào bầu khí quyển của sao Mộc và bốc cháy.

Theo CNN, các nhà khoa học cho biết sao Mộc là hành tinh lớn nhất, có môi trường bất lợi nhất trong hệ Mặt trời. Và sao Mộc được cho là hành tinh đầu tiên hình thành, là đầu mối trong việc tìm hiểu hệ Mặt trời phát triển như thế nào.

Theo Theo 9news,CNN
MỚI - NÓNG