Thách đố đua xe trên Mặt trăng

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Một nhóm nhà khoa học và kỹ sư từ Nhật Bản và Mỹ tuyên bố họ sẵn sàng tham gia cuộc đua xe trên Mặt trăng.

Nhiệm vụ của các đội tham gia cuộc đua là đưa xe tự hành lên Mặt trăng, sau đó những chiếc xe này sẽ vượt chặng đua dài 500 mét và được truyền hình trực tiếp bằng thiết bị hình ảnh chất lượng cao.

Tổng giá trị giải thưởng "Google Lunar X PRIZE" lên tới 30 triệu USD.

Giám đốc Công ty Astrobotic, ông John Thornton cho biết, hiện 5 đội đăng ký tham dự cuộc đua thú vị này là Hakuto (Nhật Bản), Team Indus (Ấn Độ), Part-Time Scientists (Đức), Astrobotic và Moon Express của Mỹ.

Cuộc đua sẽ là bước đột phá để phát triển một dòng xe mới có thể di chuyển trên Mặt trăng.

Tại cuộc họp báo mới đây ở Tokyo, đội trưởng Astrobotic của Mỹ và Hakuto của Nhật Bản cho biết hai đội đua này sẽ cùng đưa những chiếc xe tự hành lên Mặt trăng và đáp xuống bề mặt Mặt trăng cùng thời điểm. Sau đó, hai chiếc xe này sẽ tranh tài để nhận phần thưởng giải nhất trị giá 20 triệu USD.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.