Thợ cơ khí Việt tự chế 'siêu xe' Aston Martin One77 Police

Mô hình Aston Martin One77 Police tự chế của thợ máy Việt.
Mô hình Aston Martin One77 Police tự chế của thợ máy Việt.
Mô hình tự chế tỷ lệ 1:1 của mẫu siêu xe Anh quốc, nguyên vật liệu bằng composite, thời gian hoàn thiện trên 2 năm.

Đức Phúc, thợ cơ khí sống tại Đà Lạt, chia sẻ mục đích ban đầu khi làm mẫu siêu xe này để tạo ra một bảo tàng siêu bản sao, để chia sẻ niềm đam mê với những người bạn chơi mô hình tĩnh cùng sở thích.


Sau khi bắt tay vào chế tạo, mỗi ngày anh chỉ bỏ ra khoảng 30 đến 60 phút, và thời gian đã gần 2 năm. Mặt khác, do kinh tế hạn hẹp, nên tác phẩm chưa hoàn thiện hết, ước tính mới khoảng 80%. Dự kiến 20% phần việc còn lại sẽ hoàn tất chỉ sau 3-5 tháng, thợ máy cho biết, hiện anh mới chỉ chế tạo thân vỏ.

Nguyên vật liệu sử dụng để chế tạo chủ yếu bằng composite, tổng trọng lượng xe chỉ khoảng 220 kg. Ngoài mẫu Aston Martin, thợ máy Đức Phúc còn có thể chế tạo các mẫu siêu xe đặc biệt khác của các hãng như Lamborghini, Ferrari, McLaren, Koenigsegg.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.