Thử nghiệm công nghệ xe bay

Thử nghiệm công nghệ xe bay
Phương tiện "xe bay" đang được thử nghiệm tại Anh, với hy vọng có thể phát triển công nghệ máy bay không người lái trong tương lai.

Mô hình xe thử nghiệm có kích thước tương đương 1/3 so với phiên bản dự kiến. Xe bay cất cánh, bay lượn và tiếp đất như một máy bay trực thăng thông thường. Nhưng đây được coi là loại phương tiện hiện đại so với máy bay trực thăng, có độ an toàn cao và dễ sử dụng hơn.

Theo công ty kỹ thuật Malloy Aeronautics, chiếc xe trên có thể đạt độ cao 2,7 km khi được thiết kế hoàn thiện.

Sau khi được cấp giấy chứng nhận cho phiên bản không người lái, Malloy Aeronautics sẽ phát triển nguyên mẫu xe bay có người lái. Reuters cho hay, chiếc xe có thể được kiểm soát bởi người ngồi trên xe hoặc điều khiển từ xa.

Theo Linh Anh

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.