Tin tặc Nga tấn công ngân hàng Mỹ?

Mỹ cho biết ngân hàng JPMorgan Chase & Co có thể đã bị tin tặc Nga tấn công trong tháng này. Ảnh: Bloomberg
Mỹ cho biết ngân hàng JPMorgan Chase & Co có thể đã bị tin tặc Nga tấn công trong tháng này. Ảnh: Bloomberg
Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) hôm 27/8 cho biết, đang cùng Cơ quan Mật vụ điều tra thông tin của giới truyền thông rằng một số ngân hàng Mỹ đã bị tấn công trên mạng gần đây.

Tuyên bố của FBI cho biết họ đang xác định quy mô của các vụ tấn công nhưng không nêu chi tiết về danh tính nạn nhân hoặc xuất xứ tin tặc.

 

Trước đó, hãng tin Bloomberg dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên cho biết ít nhất 5 ngân hàng, trong đó có đại gia JP Morgan Chase & Co, bị tin tặc tấn công trong tháng này nhằm vào thông tin của nhân viên và khách hàng. Tin tặc đã đánh cắp những dữ liệu có thể được sử dụng để rút tiền khỏi tài khoản khách hàng.

Theo một số nguồn tin, tin tặc Nga đã xâm nhập, lấy cắp dữ liệu của JP Morgan Chase & Co và ít nhất 1 ngân hàng khác. Cuộc điều tra đang tìm hiểu xem liệu đây có phải là hành động trả đũa các biện pháp trừng phạt của Washington nhằm vào Moscow do cuộc khủng hoảng Ukraine hay không.

Quan chức Mỹ nêu trên cho biết vẫn chưa có dấu hiệu tài khoản khách hàng bị rút tiền, qua đó củng cố thêm nhận định vụ tấn công mang động cơ chính trị.

Theo Phương Võ

Theo Người Lao Động
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.