Tin tặc tấn dọa công website của tình báo Mỹ

Tin tặc tấn dọa công website của tình báo Mỹ
TPO – Trang web của Cơ quan tình báo Trung ương Mỹ (CIA) ngày 23-4 buộc phải đóng cửa trong nhiều giờ, vì nhận được lời đe dọa của nhóm tin tặc tấn công các chủ tài khoản tín dụng.

> Không có dấu hiệu hacker đánh sập internet

Cơ quan tình báo Trung ương Mỹ bị tin tặc tấn công. Ảnh: Telegraph
Cơ quan tình báo Trung ương Mỹ bị tin tặc tấn công. Ảnh: Telegraph.

Website CIA.GOV phải ngừng hoạt động vào hồi 15 giờ 50 ngày 23-4 khi những tin tặc có liên kết với nhóm UGNazi đã thực hiện cuộc tấn công Từ chối Dịch vụ (DDS).

Trước đó, CIA cũng bị nhóm tin tặc Anonymous tấn công và nhóm này thừa nhận có các hoạt động liên kết cùng nhóm UGNazi.

Tuy nhiên, đến 18 giờ cùng ngày, website của CIA hoạt động trở lại. Nhóm tin tặc tuyên bố sẽ tiếp tục tấn công các website khác, trong đó có các trang web của Liên Hợp Quốc.

Đây không phải là lần đầu tiên website của CIA bị nhóm tin tặc Anonymous tấn công.

Tháng trước, một website diễn đàn của CIA tạm ngừng hoạt động trong nhiều giờ khi bị nhóm này tấn công. Nhóm tin tặc luôn nhắm mục tiêu vào FBI và Bộ An Ninh Nội địa Mỹ.

Nguyễn Thủy
Theo Telegraph

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.