Tin tặc Trung Quốc bị tố đột nhập cơ quan khoa học Canada

Tin tặc Trung Quốc tấn công cơ quan khoa học Canada
Tin tặc Trung Quốc tấn công cơ quan khoa học Canada
TPO - Theo Digital Journal hôm 30/7, các quan chức chính phủ Canada vừa đưa ra một tuyên bố cho biết, các tin tặc Trung Quốc đã đột nhập được vào hệ thống máy tính của Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia của nước này.

Tuyên bố cho biết thêm, hiện các hệ thống máy tính đang được sửa chữa lại nhằm tăng cường tính bảo mật.

Theo Reuters, những tin tặc này được “nhà nước tài trợ” và “gần đây đã phá vỡ” và đột nhập vào hệ thống máy tính của Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia Canada. Nếu cáo buộc này là sự thật thì rất có thể Trung Quốc đã truy cập được vào những nghiên cứu rất quan trọng.

Gần đây, nhiều nước liên tục phát hiện tin tặc Trung Quốc tấn công hệ thống máy tính. Tuy nhiên, phía Trung Quốc luôn phủ nhận mọi cáo buộc liên quan.

Theo một ông Michael Maloof, một cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung Quốc đã xâm nhập thành công 80% hoạt động viễn thông ở Bắc Mỹ.

Theo RT hôm 29/7, tin tặc Trung Quốc cũng đã đột nhập vào cơ sở dữ liệu của 3 nhà thầu quốc phòng Israel để tìm thông tin liên quan đến hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Sắt.

Theo Theo Digital Journal
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.