Tranh cãi về ký tự máy bay trong chữ Ai Cập cổ đại

Những ký tự trông giống máy bay hiện đại trong bảng chữ tượng hình 3.000 năm tuổi. Ảnh: Youtube.
Những ký tự trông giống máy bay hiện đại trong bảng chữ tượng hình 3.000 năm tuổi. Ảnh: Youtube.
Nhiều ký tự giống các phương tiện hiện đại xuất hiện trên bảng chữ tượng hình 3.000 năm tuổi được tìm thấy ở Ai Cập.

Các ký tự trong bảng chữ tượng hình 3.000 năm tuổi được tìm thấy ở đền thờ Seti, thành phố Abydos, Ai Cập có thể là hình vẽ miêu tả máy bay trực thăng và máy bay hiện đại, Express hôm 6/10 đưa tin. 

Một số người gọi các ký tự này là "chữ tượng hình trực thăng". Nhiều người ủng hộ giả thuyết cho rằng nếu hình ảnh máy bay trực thăng và máy bay hiện đại được đưa vào chữ tượng hình của nền văn minh cổ đại, chứng tỏ họ phải nhìn thấy hoặc ít nhất có hình ảnh của chúng. Như vậy, phải có người từ tương lai mang nó về quá khứ. 

Một số người thậm chí còn đưa giả thuyết, người ngoài hành tinh đến từ một hành tinh xa xôi có trình độ phát triển cao đã mang những chi tiết về công nghệ tương lai đến Ai Cập, để chia sẻ kiến thức với loài người nguyên thủy trên Trái Đất. 

Tuy nhiên, nhiều người tỏ ra hoài nghi với các giả thuyết trên, bởi người Ai Cập cổ đại không có văn bản nào ghi chép lại về sự xuất hiện của máy bay và những vị khách du hành xuyên thời gian. Người Ai Cập thường ghi chép lại các sự kiện và tự hào về những thành tựu của mình, vì thế việc một sự kiện đặc biệt như chuyến ghé thăm của người tương lai không được ghi lại là điều rất kỳ lạ. 

Một số bằng chứng cũng được đưa ra để chứng minh bức ảnh đã qua chỉnh sửa, khiến các ký tự hiện ra rõ ràng hơn. Ký tự tên của người Ai Cập cổ đã được chồng lên nhau để tạo ra hình ảnh giống phương tiện hiện đại. Theo các nhà nghiên cứu Ai Cập, nghệ thuật chạm khắc đè nhiều lớp là một nét đặc trưng phổ biến của người cổ đại dẫn tới sự nhầm lẫn trên.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.