Triển lãm các hãng lắp ráp nội trưng bày nhiều xe nhập

Một mẫu xe nhập tại triển lãm. Anh: Đức Huy
Một mẫu xe nhập tại triển lãm. Anh: Đức Huy
TPO - Vắng bóng những nhà nhập khẩu đình đám, nhưng triển lãm của các hãng lắp ráp, sản xuất trong nước (Việt Nam Motor Show 2015) vẫn đáp ứng nhu cầu người xem bằng những mẫu xe nhập nguyên chiếc.

Khá nhiều người dân đến Việt Nam Motor Show 2015 trong ngày khai màn tại trung tâm triển lãm Sài Gòn SECC (ngày 28/10) có vẻ hụt hẫng khi không thấy những tên tuổi lớn như Audi, BMW, Land Rover, Porsche...

Tuy nhiên, các thành viên Hiệp hội sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) nỗ lực kéo khách hàng bằng những mẫu xe mới nhập khẩu nguyên chiếc không kém cạnh.

Mercedes Benz là dòng xe sang Đức duy nhất của triển lãm với nhiều mẫu nhập nguyên chiếc như GLE, C63 AMG Edition 1… Hay như Lexus trưng bày nhiều mẫu xe lịch lãm phiên bản mới như: LX570, ES350, RX350,… Nissan ngoài Murano 2015 còn đưa đến triển lãm dòng xe sang Infinity.

Trong khi đó, Thaco Trường Hải sau nhiều năm vắng bóng đã trở lại ấn tượng với 3 thương hiệu đang phân phối lẫn lắp ráp: Kia, Mazda và Peugeot.

Triển lãm các hãng lắp ráp nội trưng bày nhiều xe nhập ảnh 1

Thương hiệu Toyota ngoài các dòng xe con truyền thống lắp ráp trong nước cũng trưng bày 2 mẫu hybrid xăng -điện nhập khẩu: Prius và FCV. Ford thực dụng với những mẫu xe đang đắt khách trên thị trường như: Everest và Focus thế hệ 2016.

Điều gây bất ngờ nhất tại triển lãm lần này chính là sự thăng hạng của dòng xe tải. Những cái tên như Fuso, Hyundai,… được ngồi "chung mâm" với các dòng xe còn kể trên.

Với những điểm mới đó, Ban tổ chức kỳ vọng sẽ thu hút khoảng 170.000 lượt khách tham quan. Triển lãm sẽ diễn ra đến hết ngày 1/11.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.