Triển lãm ô tô Quốc tế không hẹn trở lại Hà Nội

Triển lãm ô tô Quốc tế không hẹn trở lại Hà Nội
TPO - Tuy khá thành công về mặt hợp đồng bán xe hay số lượng khách tham dự, nhưng điểm trừ lớn của Triển lãm ô tô Quốc tế 2015 (VIMS) chính là không gian tổ chức.

Thành công trong lần đầu tổ chức

Triển lãm Ô tô Quốc tế 2015 VIMS là một thành công vang dội với nhiều lợi thế lớn. 70 ngàn lượt người xem sau 4 ngày, hơn 200 xe được ký hợp đồng trong lần đầu tiên tổ chức, khó có thể phủ nhận sức hút của VIMS trong những ngày diễn ra tại Hà Nội.

9 thương hiệu xe nhập khẩu tham dự VIMS, trong đó có những cái tên có thể thu hút bất kỳ người đam mê xe hơi nào, cho tới những người chưa biết gì về xe hơi: Porsche, Audi, BMW, Land Rover, Jaguar hay MINI. VIMS chính vì vậy tự tin với lượng người tham dự sẽ rất đông, và đặt mức giá vé vào cửa là 50.000 đồng để lọc bớt số lượng.

Triển lãm ô tô Quốc tế không hẹn trở lại Hà Nội ảnh 1

Ngoài yếu tố thương hiệu sang trọng và đẳng cấp với những mẫu xe hàng đầu thế giới, việc Hà Nội kể từ năm 2012 mới lại có 1 triển lãm xe hơi đã khiến người dân bất chấp ngày làm việc, cũng kéo tới với VIMS để chiêm ngưỡng những mẫu xe hàng đầu.

Audi Q7 hoàn toàn mới, BMW 6 Series Gran Coupe, Jaguar F-Type R Convertible hay mẫu xe đắt nhất triển lãm - Porsche 911 GT3 RS là những nhân tố thu hút người xem mạnh mẽ, bên cạnh những mẫu xe sang khác.

Triển lãm ô tô Quốc tế không hẹn trở lại Hà Nội ảnh 2

Porsche 911 GT3 RS hút khách nhất VIMS. Đây là chiếc xe đắt giá nhất triển lãm

Thu hút quan khách còn có đóng góp không nhỏ của đội ngũ chân dài, những mỹ nhân xinh đẹp và những ngôi sao nổi tiếng. VIMS không hề thua kém triển lãm của VAMA, với sự xuất hiện của những hoa hậu, người đẹp, ca sĩ hàng đầu, bên cạnh dàn chân dài nóng bỏng.

Hoa hậu Việt Nam 2014 Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Hoa hậu Đặng Thu Thảo, Á hậu Dương Tú Anh, Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam 2015 Phạm Hương… đều khoe sắc bên cạnh những chiếc xế hộp sang trọng, trong nhiều vai trò khác nhau.

Triển lãm ô tô Quốc tế không hẹn trở lại Hà Nội ảnh 3

Hoa hậu và người đẹp tràn ngập VIMS

Bên cạnh việc thu hút quan khách để quảng bá thương hiệu, bán xe là mục tiêu hàng đầu, của hầu hết những cái tên tham dự. Chính vì vậy, đội ngũ sale đổ bộ đông đảo tại phần lớn các gian trưng bày là hình ảnh quen thuộc tại VIMS.

Kết quả, hơn 200 xe được ký hợp đồng trong 4 ngày triển lãm, 1 con số rất đáng kể với những thương hiệu xe sang. Trong đó, Audi bán được 45 xe, BMW bán được 42 xe, Renault 37 xe, Porsche 19 xe, MINI 11 xe… Ngay cả những gian trưng bày không phải là xe hơi, như Ducati hay BMW Motorrad cũng có doanh số bán xe nhất định.

Lần cuối tại Thủ đô?

Tuy khá thành công về mặt hợp đồng bán xe hay số lượng khách tham dự, nhưng điểm trừ lớn nhất của VIMS chính là không gian tổ chức. Triển lãm Giảng Võ là địa điểm trong nhà duy nhất có thể tổ chức những sự kiện như VIMS, nhưng dường như nó quá nhỏ bé để các nhà trưng bày có thể thỏa sức vẫy vùng.

Triển lãm ô tô Quốc tế không hẹn trở lại Hà Nội ảnh 4

Năm tới, Triển lãm ô tô Quốc tế sẽ được tổ chức tại TPHCM

Những chiếc xe hạng sang có giá hàng tỷ đồng, cần có được không gian trưng bày rộng rãi hơn, với dàn đèn riêng để tạo hiệu ứng đẹp nhất, thay vì “xếp hàng” cách nhau 1-2 mét như “hội chợ”. Không gian chật hẹp cũng giới hạn số khách tham dự, và tất nhiên là ít khách thì ít hợp đồng hơn. Người ta đặt câu hỏi, nếu được tổ chức tại TPHCM với không gian rộng hơn nhiều, VIMS sẽ còn thành công tới mức nào?

Câu hỏi trên sẽ được trả lời ngay vào năm sau, khi đã có thông tin cho rằng Triển lãm ô tô Quốc tế 2016 sẽ được tổ chức tại TPHCM. Như vậy, Hà Nội trong tương lai gần sẽ khó có thêm 1 triển lãm xe hơi tầm cỡ như Triển lãm ô tô quốc tế hay Triển lãm ô tô Việt Nam, cho tới khi có 1 địa điểm khác “hoành tráng” hơn so với Triển lãm Giảng Võ, đủ quy mô cho những triển lãm ô tô vốn cần nhiều diện tích.

Như vậy, cả Triển lãm ô tô Quốc tế do các nhà nhập khẩu ô tô tổ chức và Triển lãm ô tô Việt nam do Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam VAMA tổ chức, đều sẽ diễn ra tại TPHCM trong năm tới. Đây hứa hẹn sẽ là “trận chiến” khốc liệt, khi mà không gian tổ chức là như nhau và 2 triển lãm chỉ cách nhau khoảng 1 tháng. Sự đối đầu này sẽ khiến cả 2 triển lãm có nhiều thứ để xem hơn, khi các nhà trưng bày sẽ cần mang về Việt Nam những mẫu xe mới hay những chiếc xe trưng bày đình đám trên thế giới để thu hút người xem.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.