Triều Tiên tuyên bố thử thành công động cơ tên lửa đẩy mới

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong un trực tiếp chỉ đạo cuộc thử nghiệm mới. Ảnh: AFP
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong un trực tiếp chỉ đạo cuộc thử nghiệm mới. Ảnh: AFP
Triều Tiên thông báo về cuộc thử nghiệm mới trong bối cảnh Mỹ và các nước đồng minh bàn biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn.

"Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã đến Trung tâm không gian Sohae để chỉ đạo cuộc thử động cơ tên lửa đẩy mới, với công suất lớn dành cho vệ tinh địa tĩnh", hãng truyền hình nhà nước Triều Tiên KCNA hôm qua cho biết.

Trung tâm Sohae là nơi Triều Tiên thực hiện nhiều cuộc thử nghiệm tên lửa và đã phóng vệ tinh hồi tháng hai năm nay.

Ông Kim cũng yêu cầu các nhà khoa học và kỹ sư chuẩn bị phóng vệ tinh "càng sớm càng tốt sau vụ thử thành công", báo hiệu Triều Tiên có thể sớm phóng một tên lửa tầm xa khác.

Theo Joel Wit, người sáng lập trang web 38 North chuyên theo dõi các hoạt động của Triều Tiên, cuộc thử nghiệm động cơ mới là một dấu hiệu quan trọng cho thấy Triều Tiên sắp phóng một phương tiện lớn hơn, tốt hơn để đưa được các vệ tinh lên quỹ đạo cao hơn và "nó sẽ xảy ra trong tương lai gần".

Hoạt động mới của Triều Tiên diễn ra khi nhiều nước lên án cuộc thử nghiệm hạt nhân lần thứ 5 trong tháng này. Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã kêu gọi gia tăng áp lực với Bình Nhưỡng do vi phạm nghị quyết của Liên Hợp Quốc.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.