Tự chế xe đạp nặng gần 1 tấn để xác lập kỷ lục Guinness

Frank Dose cùng chiếc xe của mình. Ảnh: Daily Mail.
Frank Dose cùng chiếc xe của mình. Ảnh: Daily Mail.
Một người đàn ông Đức chuẩn bị đăng ký kỷ lục Guinness thế giới mới với chiếc xe đạp tự chế. Tuy nhiên, điều kiện để được vinh danh là xe phải vượt qua thử thách chạy thử.

Theo DailyMail, chiếc xe đạp nặng gần một tấn này là sản phẩm lao động miệt mài của Frank Dose, 49 tuổi. Để ghi tên mình vào sách kỷ lục ở hạng mục xe đạp nặng nhất có thể lái, Frank sẽ phải đạp được chiếc xe đạp nặng 940 kg này đoạn đường hơn 457 m.

Đến từ thị trấn nhỏ Schacht-Audorf gần biên giới Đức và Đan Mạch, Frank Dose tạo ra phần thân chiếc xe này từ kim loại phế liệu và hai bánh xe khổng lồ cao đến 1,53 m được lấy từ một chiếc xe bón phân nông nghiệp.

Frank Dose bắt tay thiết kế chiếc xe đạp này từ tháng 3 năm nay, tiêu tốn khoảng 3.500 bảng Anh, tuy cồng kềnh nhưng nó khá dễ lái.

Tự chế xe đạp nặng gần 1 tấn để xác lập kỷ lục Guinness ảnh 1 Những người hàng xóm đang giúp Frank di chuyển chiếc xe. Ảnh: Daily Mail.

Franky cho biết, bạn bè của ông rất hào hứng khi ông đem nó ra chạy thử lần đầu tiên. “Tiến lên nào Franky”, đám đông cổ vũ khi ông ngồi trên yên xe được làm bằng thùng bia cũ.

Kỷ lục Guinness Thế giới hiện tại đang được nắm giữ ở hạng mục này là chiếc xe nặng 860 kg thuộc về một người Bỉ có tên Jeff Peeterstheo.

Tự chế xe đạp nặng gần 1 tấn để xác lập kỷ lục Guinness ảnh 2 Frank đang lái chiếc xe dưới sự chứng kiến của mọi người. Ảnh: Daily Mail.

Không dừng lại ở đó, hãng tin DPA vừa cho biết, Dose còn muốn tăng thêm trọng lượng vào chiếc xe để nó có cân nặng lên đến 1200 kg, trước khi bắt đầu cuộc chạy với quãng đường rút ngắn còn 200 m để ghi tên vào sách Guinness diễn ra vào thứ bảy này.

“Tôi muốn nó phải có trọng lượng lên tới 4 chữ số”, Dose nói với tờ DPA.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.