Ung thư não nếu dùng di động sớm

Trẻ em dùng điện thoại di động có nguy cơ ung thư não cao. Ảnh: worldbulletin.net.
Trẻ em dùng điện thoại di động có nguy cơ ung thư não cao. Ảnh: worldbulletin.net.
Dù đã có nhiều nghiên cứu tìm cách gắn kết giữa bức xạ điện thoại di động với bệnh ung thư, song mới đây kết quả một nghiên cứu ở Thụy Điển cho hay người dùng điện thoại di động khi còn trẻ có nguy cơ ung thư não cao.

Tiến sỹ Wong Seng Weng, Giám đốc y tế và là chuyên gia tư vấn ung thư thuộc Trung tâm Ung thư, cho hay nguy cơ phát triển ung thư dường như cao hơn với những người bắt đầu sử dụng điện thoại di động ở độ tuổi dưới 20.

Theo ông, điều này là có khả năng do sự hình thành xương sọ chưa hoàn chỉnh ở những người trẻ, đặc biệt là trẻ em.

“Hộp sọ của họ mỏng hơn và nguy cơ xuyên thấu từ bức xạ có thể nghiêm trọng hơn,” Tiến sĩ Wong cho biết thêm.

Cũng theo nghiên cứu, việc sử dụng các thiết bị không dùng tay (hands-free) là một cách để giảm nguy cơ nhiễm xạ. Tuy nhiên, Tiến sỹ Wong cũng cho rằng, bất chấp kết quả nghiên cứu này, người sử dụng điện thoại di động không nhất thiết phải hoảng sợ.

“Tôi không nghĩ rằng cần phải phản ứng quá mức hay lo sợ rồi bỏ không dùng điện thoại di động nữa. Đây là thiết bị thiết yếu trong đời sống hiện đại. Và việc mất đi khả năng liên lạc trong những trường hợp khẩn cấp có thể còn gây hại hơn cả nguy cơ tiềm tàng từ diện thoại di động,” ông nói.

Theo Theo Vietnam+
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.