Reuters lại bị tin tặc đột nhập và đăng bài giả mạo

Reuters lại bị tin tặc đột nhập và đăng bài giả mạo
Giới truyền thông cho hay, website của hãng tin uy tín Reuters vừa bị tin tặc xâm nhập lần thứ hai trong tháng này. Những kẻ tấn công đăng một bài giả mạo tuyên bố Bộ trưởng Ngoại giao của Arập Xêút là Thái tử Saud al-Faisal đã qua đời.

Reuters lại bị tin tặc đột nhập và đăng bài giả mạo

Giới truyền thông cho hay, website của hãng tin uy tín Reuters vừa bị tin tặc xâm nhập lần thứ hai trong tháng này. Những kẻ tấn công đăng một bài giả mạo tuyên bố Bộ trưởng Ngoại giao của Arập Xêút là Thái tử Saud al-Faisal đã qua đời.

Ảnh chỉ có tính minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh chỉ có tính minh họa. Nguồn: Internet.

Reuters cho biết trên website của họ: “Nền tảng blog của trang web Reuters News đã bị tin tặc tấn công hôm 15-8. Từ đó, bài viết giả mạo về Ngoại trưởng Arập Xêút đã bị đăng trái phép lên blog của một nhà báo Reuters”.

“Chúng tôi không hề đưa tin tức sai sự thực như vậy và bài đăng giả mạo trên reuters.com đã lập tức bị xóa”, hãng tin này cho biết thêm.

Hiện chưa rõ những ai đứng đằng sau vụ tấn công trên.

Trước đó, ngày 3-8, nền tảng blog của Reuters cũng bị tin tặc xâm nhập và đăng lên những thông tin giả mạo. Sau đó, Reuters phải đóng cửa blog để xử lý sự cố.

Đến ngày 5-8, một trong số những tài khoản Twitter của Reuters lại bị tin tặc "hỏi thăm" và đăng hàng loạt nội dung sai sự thật.

Tới giờ, phía hãng tin này cho biết họ vẫn đang tiến hành điều tra vụ việc tấn công mới nhất.

Theo Văn Hưng
Vietnam+

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.