Viên pin Nhật 70 năm vẫn giúp máy tính chạy tốt

Viên pin to gấp nhiều lần pin hiện nay đã được sản xuất cách đây 70 năm.
Viên pin to gấp nhiều lần pin hiện nay đã được sản xuất cách đây 70 năm.
Vỏ ngoài đã sờn nhưng pin vẫn dùng được và đảm bảo an toàn theo tiêu chuẩn Nhật.

Nhiều người đã bất ngờ khi thấy viên pin được chủ tài khoản Hieiteitoku chia sẻ trên Twitter. Pin có kích thước lớn, có vẻ ngoài cũ kỹ, lớp bọc bên ngoài đã bong. Tuy nhiên, cục pin vẫn hoạt động tốt khi được gắn vào một chiếc máy tính bỏ túi. Không chỉ vậy, theo Soranews, pin không bị chảy nước, dò axit nên an toàn với người sử dụng.

Người chủ dự đoán pin có tuổi đời khoảng 100 năm. Tuy nhiên, dựa vào chữ viết trên lớp bọc, một số người đã tìm ra ngày sản xuất của sản phẩm.

Chữ được viết từ trái sang phải (chứ không phải theo truyền thống phải sang trái). Bởi vậy, pin được xác định ra đời vào khoảng năm 1940, ngay trước chiến tranh thế giới thứ hai.

Pin có trọng lượng 1,3 kg, dài 14,2 cm và đường kính 7 cm.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.