Xe Fiat chở Giáo hoàng Francis được bán đấu giá 82.000 USD

Chiếc xe Fiat Giáo hoàng sử dụng trong chuyến thăm tới Philadelphia hồi năm 2015.
Chiếc xe Fiat Giáo hoàng sử dụng trong chuyến thăm tới Philadelphia hồi năm 2015.
TPO - Một trong hai chiếc xe Fiat 500L từng được Giáo hoàng Francis sử dụng trong suốt chuyến thăm tới Philadelphia (Mỹ) hồi năm 2015 vừa được bán đấu giá với số tiền 82.000 USD.

Theo Telegraph, buổi đấu giá diễn ra tối 29/1 tại một triển lãm xe hơi ở thành phố Philadelphia, bang Pennsylvania (Mỹ).

Chiếc Fiat 500L màu đen được bán đấu giá là 1 trong 2 chiếc xe từng được Giáo hoàng Francis sử dụng trong suốt chuyến thăm tới thành phố Philadelphia hồi tháng 9/2015.

Được biết, buổi đấu giá diễn ra nhanh gọn chỉ trong vòng 11 phút và có 19 người trả giá. Cặp đôi Michael và Kate Chapman, chủ tập đoàn ô tô Chapman là những người thắng cuộc. Chiếc xe được bán với giá 82.000 USD.

Đại diện Tổng Giáo phận cho hay, tất cả số tiền thu được từ buổi đấu giá sẽ được sử dụng cho từ thiện và các trường giáo dục đặc biệt của Tổng Giáo phận.

Chiếc Fiat còn lại mà Giáo hoàng Francis sử dụng cũng sẽ được trưng bày trong buổi triển lãm và có thể bán đấu giá sau đó.

Theo Theo Telegraph
MỚI - NÓNG
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.