Xe hơi biết bay sắp “ra lò”

Xe hơi biết bay sắp “ra lò”
Một chiếc ô tô bay hai chỗ ngỗi chạy bình thường trên đường giao thông, sử dụng xăng như bao phương tiện khác và còn có khả năng cất cánh bay sẽ được rao bán trong năm 2017.

Giám đốc Vaculik của công ty Aremobil tuyên bố tại hội nghị South by Southwest tuần vừa qua: “Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào khả năng sẽ ra mắt thị trường mẫu xe hơi biết bay”.

Vị CEO này đã đưa ra viễn cảnh về những chiếc ô tô có thể vút bay ở độ cao chỉ thấp hơn máy bay một chút và những chuyến tham quan bằng “taxi biết bay” sẽ trở nên phổ biến.

Ông Vaculik cho hay: “Không cần phải sử dụng sân bay, những chiếc xe hơi tiện lợi này sẽ mở ra một kỷ nguyên mới, cung cấp cho người dùng cách di chuyển dễ dàng nhất”.

Hãng AeroMobil đang gấp rút hoàn thành các giai đoạn sản xuất, dù vậy ông Vaculik thừa nhận rằng vẫn còn một số cản trợ liên quan đến địa điểm cho phép ô tô cất và hạ cánh. Hiện chiếc ô tô cần một vùng cỏ đủ rộng để có thể cất và hạ cánh.

Xe hơi biết bay sắp “ra lò” ảnh 1

Trên mặt đất, chiếc xe có thể chạy tới vận tốc 100 dặm/ giờ (160km/h) và sẽ cất cánh nếu đạt vận tốc 124 dặm/ giờ (khoảng 200km/h) trở lên. Chiếc máy bay chỉ cần một bề mặt cỏ rộng 150 feet (46 mét) để hạ cánh và có thể bay được đoạn đường dài đến 430 dặm (690km).

Xe hơi biết bay cũng sẽ được sử dụng bình thường trên mọi tuyến đường giao thông và có thể cất cánh nếu trong phạm vi 750 feet (228 mét) quanh nó không có vật cản.

Mẫu xe bay đáp ứng mọi tiêu chuẩn cả đối với xe hơi và máy bay theo quy định của Châu Âu. Công ty Aeromobil còn thiết kế hệ thống treo ô tô bền bỉ để nó có thể cất cánh ở những địa hình phức tạp như đường phố hẹp hay bãi đỗ xe.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.