Những lâu đài 'khủng' trên cây bonsai

Những lâu đài 'khủng' trên cây bonsai
TPO – Tạo thế cho một cây bonsai đã vô cùng khó nhọc nhưng việc tạo nên những chậu cây bonsai quấn lấy những lâu đài nguy nga, ấn tượng còn khó nhọc bội phần. Cùng ngắm những kiệt tác công phu về bonsai.

Tuy nhiên, đây chính là cách mà nghệ nhân Takanori Aiba người Nhật Bản lựa chọn để thổi hồn mình vào những cây bonsai. Ông sử dụng giấy, nhựa, thạch cao và sơn... để xây dựng nên những thành phồ nguy nga đồ sộ trên chính những chậu bonsai của mình

Việc xây dựng những ngôi nhà, những tòa lâu đài, những cối xay gió hay những ngọn hải đăng … cho phù hợp với thế cây là một việc yêu cầu sự tỉ mỉ , kì công và cực kì khéo léo.

Để có được những tác phẩm như thế này, nghệ nhân Aiba đã phải bỏ ra 10 năm làm việc miệt mài tỉ mẩn bên những chậu cây nhỏ, cẩn thận từng chi tiết dù là nhỏ nhất.

Ông được đào tạo về hội họa và kiến trúc tại trường đại học, ông cũng từng làm họa sỹ cho tạp chí Popye của Nhật Bản. Trong những tác phẩm của mình, ông đã vận dụng những tri thức, kinh nghiệm và cả tâm trí của mình để tạo nên những chậu cây cảnh nghệ thuật thế này.

Nghệ thuật tạo thế cây bonsai bao gồm các kĩ thuật cắt tỉa, làm rụng lá, ghép cành, tạo thế… để cho chúng trở nên giống với cây trưởng thành, nhưng có kích cỡ nhỏ hơn rất nhiều. Nếu xét về tuổi, những cây bonsai có thể sống rất nhiều năm, nhưng do điều kiện sinh trưởng và tác động của con người, hình dáng của chúng vẫn rất còi cọc và nhỏ bé.

Hãy cùng chiêm ngưỡng những chậu bonsai mà đến cả chục năm nghệ nhân Aiba mới tạo nên được:

Những lâu đài 'khủng' trên cây bonsai ảnh 1 
Những lâu đài 'khủng' trên cây bonsai ảnh 2 
Những lâu đài 'khủng' trên cây bonsai ảnh 3 
Những lâu đài 'khủng' trên cây bonsai ảnh 4 
Những lâu đài 'khủng' trên cây bonsai ảnh 5 
Những lâu đài 'khủng' trên cây bonsai ảnh 6 
Những lâu đài 'khủng' trên cây bonsai ảnh 7 
Nhật Hạ
Theo Designwan
Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.