Thung lũng mặt trăng tuyệt đẹp

Thung lũng mặt trăng tuyệt đẹp
Tọa lạc tại ngôi làng nhỏ Mallasa cách thành phố La Paz khoảng 10 km về phía nam, Valle de la Luna (thung lũng Mặt trăng) là điểm du lịch hấp dẫn chào đón du khách đến khám phá ở đất nước Bolivia hiền hòa.

Chính vì nét đẹp kì lạ của địa hình do thiên nhiên ưu đãi cho vùng đất khô cằn này mà Valle de la Luna đã trở nên nổi tiếng và thu hút rất đông du khách quốc tế đến tham quan hàng năm.

Trải qua nhiều thế kỷ, địa hình của khu vực Valle de la Luna đã có sự thay đổi rất lớn. Do tác động mạnh mẽ của điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, hệ thống núi đá vây quanh vùng đất này bị xói mòn nghiêm trọng và hình thành nên một thung lũng rộng lớn với chi chít các khối đất đá cao lởm chởm, tạo nên một cảnh tượng thiên nhiên vô cùng ấn tượng và độc đáo. Đến tham quan thung lũng Valle de la Luna, du khách sẽ có cảm giác như đang dạo chơi trên cung trăng.

Một điều thú vị và đáng chú ý là màu sắc của những khối đất đá trong thung lũng Mặt trăng có sự khác biệt do lượng khoáng chất có trong cấu trúc của chúng khác nhau. Đặc điểm chính của thung lũng Valle de la Luna là những khối đất đá có màu be hay màu nâu nhạt. Tuy nhiên, còn có một số vị trí khác lại có màu đỏ hay màu tím đậm đẹp mắt.

Thung lũng mặt trăng tuyệt đẹp ảnh 1 
 Thung lũng mặt trăng tuyệt đẹp ảnh 2
 Thung lũng mặt trăng tuyệt đẹp ảnh 3
 Thung lũng mặt trăng tuyệt đẹp ảnh 4

Do thời tiết oi bức và đất đai khô cằn nên động vật hoang dã sống ở vùng đất này rất hiếm. Du khách chỉ có thể bắt gặp một số ít loài thực vật, điển hình là cỏ dại và cây xương rồng.

Để chuyến tham quan thung lũng Valle de la Luna ở Bolivia thêm thuận lợi và thoải mái, du khách cũng đừng quên mang theo nước uống, kem chống nắng, áo khoác và đội mũ khi tiếp xúc với tiết trời oi bức.

Thung lũng mặt trăng tuyệt đẹp ảnh 5 
 Thung lũng mặt trăng tuyệt đẹp ảnh 6

Theo 24h

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...