Người được mời diện áo triệu USD

Người được mời diện áo triệu USD
TPO – Năm nay, “thiên thần” vừa làm mẹ Miranda Kerr được mời trình diễn chiếc áo lót đắt đỏ Fantasy Bra trị giá 2,5 triệu USD trong buổi trình diễn của Victoria’s Secret vào tháng 11 tới.

> Vợ ‘cướp biển’ lại tự tin khoe thân hình siêu mẫu

Các show diễn của thương hiệu nội y danh tiếng Victoria’s Secret luôn là sự kiện rất thu hút vì sự nóng bỏng và gợi cảm. Một trong những khoảnh khắc được trông đợi nhất là lúc “thiên thần” cực hot trình diễn chiếc áo lót đắt giá nhất, sang trọng nhất trong đêm diễn.

Hiện những hình ảnh đầu tiên về "chiếc áo kỳ diệu” đã được giới thiệu. Đó là áo dạng push-up (nâng ngực) màu ngọc lam được trang trí bằng 3.400 viên đá quý, trong đó bao gồm 142 cara kim cương trắng và vàng, ngọc trai, thạch anh…

Tất cả những chi tiết này được gắn kết với nhau bằng vàng và vàng trắng 18K. Ở giữa áo là hai viên kim cương trắng, mỗi viên hơn 8 cara và hai viên kim cương vàng loại hơn 14 cara.

“Thật là vinh dự lớn khi được trình diễn chiếc áo này. Nó thật sự là tác phẩm nghệ thuật. Tôi không thể tin mình đang mặc nó trên cơ thể” – Siêu mẫu nước Úc Miranda Kerr tiết lộ.

Victoria’s Secret Fashion Show năm 2011 sẽ diễn ra vào ngày 4 - 11 tới với sự tham gia của nam ca sĩ Kanye West và nhóm Maroon 5.

Phần catwalk sẽ có sự xuất hiện của những “thiên thần” quen thuộc Alessandra Ambrosio, Rosie Huntington-Whiteley, Doutzen Kroes, Chanel Iman, Lily Donaldson, Karolina Kurkova, Candice Swanepoel và Adriana Lima (người mẫu diện chiếc áo lót hai triệu USD trong show năm ngoái).

Trang Thu
Theo Celeb

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.