5.700 tỷ đồng di dời ga đường sắt Đà Nẵng

TP - Ngày 12/2, UBND TP Đà Nẵng cho biết, lãnh đạo thành phố cùng sở ban ngành đã có buổi làm việc với đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới (WB) và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) liên quan đến dự án di dời ga đường sắt và tái phát triển đô thị thành phố Đà Nẵng.

Theo UBND TP Đà Nẵng, việc di dời ga đường sắt ra khu vực phía Tây thành phố sẽ triệt tiêu các xung đột giữa đường sắt và giao thông đô thị, giảm ùn tắc giao thông trong khu vực trung tâm, giảm thiểu ô nhiễm môi trường... 

Dự án di dời ga đường sắt Đà Nẵng cần khoảng 5.764 tỷ đồng để xây dựng mới 18,21km đường sắt; xây dựng nhà ga khách mới ở Hòa Minh (43,1 ha); ga hàng hóa Kim Liên (80,1 ha)... 

Dự án tái phát triển đô thị thành phố Đà Nẵng cần khoảng 9.677 tỷ đồng để quy hoạch phát triển đô thị tích hợp, hiện đại khu vực xung quanh nhà ga đường sắt mới; xây dựng các trục giao thông huyết mạch dọc theo hai bên tuyến đường sắt mới...

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.