Thiết kế ‘khủng’ của tương lai

Thiết kế ‘khủng’ của tương lai
Những mẫu thiết kế này dường như là “bất khả thi”, nhưng sức sáng tạo của con người là không biên giới.

Trong tương lai không xa, những thiết kế này sẽ không chỉ là những bản vẽ.

1. Nông trại Dragonfly (NewYork)

Thiết kế ‘khủng’ của tương lai ảnh 1

Đây là mô hình nông trại được thiết kế theo hình dáng của cánh chuồn chuồn, có chức năng cung cấp lương thực thực phẩm cho toàn bộ New York khi dân số tăng lên. Những nhà kiến trúc sư người Bỉ thuộc văn phòng kiến trúc Vincent Callebaut Architectures đã lập một đề án tuyệt vời: tòa nhà 132 tầng cao 600m dùng để trồng các loại rau củ quả, năng lượng được lấy từ mặt trời và sức gió.

2. Khách sạn chọc trời hình bán nguyệt (Dubai)

Thiết kế ‘khủng’ của tương lai ảnh 2

Sau Burj Khalifa, tòa nhà này chắc chắn sẽ là dấu ấn Dubai đối với thế giới. Công ty Transparent House của Mỹ chính là chủ nhân của đồ án này. Tòa nhà khổng lồ hình bán nguyệt được thiết kế theo phong cách kết hợp giữa biểu tượng truyền thống của người Hồi giáo với kỹ thuật xây dựng hiện đại và tính năng của các văn phòng trung tâm. Chắn chắn nơi đây sẽ thu hút rất nhiều khách du lịch tới thăm nếu nó được xây dựng.

3. Tháp Megapolis Mahanakhon (Băng Cốc)

Thiết kế ‘khủng’ của tương lai ảnh 3

Văn phòng thiết kế đa quốc gia OMA đã đề nghị với phía Bangkok một dự án xây dựng một tòa nhà chọc trời. Điểm đáng lưu ý ở đây là những mảng lồi lõm trên thành tòa nhà như những mảnh vỡ Megapolis trở nên ấn tượng hơn. Nếu như công trình này được xây dựng, thì vị trí của Thái Lan, cũng như Đông Nam Á sẽ được nâng lên rất nhiều trên trường quốc tế.

4. Dubai nở hoa (Dubai)

Thiết kế ‘khủng’ của tương lai ảnh 4

Dubai dường như là điểm thu hút đối với các kiến trúc sư khi rất nhiều công trình đặc sặc được thiết kế tại tiểu vương quốc này. Nhóm kiến trúc sư thuộc văn phòng kiến trúc của Petra Architects (Hi Lạp) đã thành lập một đồ án xây dựng nhà chọc trời hình nụ hoa đang hé nở với các văn phòng cho thuê tại đây. Tòa nhà sẽ có 2 thang máy giúp di chuyển dọc theo đường xoắn ốc, một phòng quan sát nhìn ra không gian rộng lớn trên độ cao 135m.

5. Quả trứng phục sinh (Kiev)

Thiết kế ‘khủng’ của tương lai ảnh 5

Văn phòng kiến trúc của thành phố Kiev (Ukraina) “Arkhimatika” đã xây dựng một đồ án thiết kế tổ hợp 44 tầng theo dạng truyền thống của người Ukraina. Đó là quả trứng Phục sinh. Theo các kiến trúc sư, trên bề mặt của tổ hợp thương mại này sẽ là những màn hình LED lớn. Tòa nhà này được thiết kế nằm bên bờ sông Đờ-nhiếp. Tuy nhiên, trong thời điểm nền kinh tế đang gặp khó khăn, công trình tuyệt vời này có thành hiện thực hay không vẫn còn nằm ngoài dự đoán.

6. Rạp hát Opera Zhuhai (Trung Quốc)

Thiết kế ‘khủng’ của tương lai ảnh 6

Lấy cảm hứng từ trò chơi truyền thống của Trung Quốc “con lắc thăng bằng” (loại đồ chơi có con lăn điều khiển chạy trên một sợi dây), các kiến trúc sư của văn phòng SPF đã thiết kế nhà hát opera có hình dạng 3 hòn đá kích cỡ khác nhau được đặt ở trạng thái cân bằng. Người ta mong đợi rằng tòa nhà sẽ là trung tâm thu hút khách du lịch chính của thành phố Zhuhai.

7. Tháp đá (Cairo)

Thiết kế ‘khủng’ của tương lai ảnh 7

Công trình rộng 525.000 mét vuông này là sự sáng tạo thú vị của nữ kiến trúc sư Zaha Hadid. Đây là công trình đón nhận được rất nhiều ý kiến tích cực từ chính người dân Ai Cập. Được xây từ đá và kiến trúc cổ, công trình gợi cho ta nghĩ đến thời kì sơ khai của loài người. Thế nhưng, tòa nhà lại là khu văn phòng và mua sắm cao cấp.

Theo Vzone

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.