Palmyra, thành phố cổ bị lãng quên ở Syria

Palmyra, thành phố cổ bị lãng quên ở Syria
TPO - Được xếp vào danh mục những tàn tích cổ đại có thể còn nhìn thấy trên bề mặt trái đất, thành phố cổ Palmyra, Syria, là chứng nhân cho lịch sử về một thời thịnh vượng từ thế kỷ II trước Công nguyên.

Thành phố cổ Palmyra không chỉ là địa điểm hội tụ vẻ đẹp những thế kỷ trước đây mà còn là cầu nối của nền văn minh các nước như Ba Tư, Ấn Độ, nhưng đã bị bỏ hoang từ hàng chục năm nay.

Điểm đặc biệt ở thành phố cổ này là các công trình lăng mộ, lâu đài cổ với những hình hoa văn rất độc đáo.

Mặc dù ngự trị ở vùng sa mạc của Syria song các công trình kiến trúc này vẫn giữ được màu sắc như xưa.

Giải thích về sự thịnh vượng trước đây của thành phố cổ Palmyra, các chuyên gia cho biết nhờ Palmyra nằm trên tuyến đường thương mại Đông Tây, dọc theo sông Euphrates ở phía Bắc mang lại nhiều cơ hội làm giàu cho người dân thành phố.

Ngoài ra, các hoạt động vận chuyển hàng hóa thương mại vượt sa mạc cũng góp phần làm cho thành phố trở nên phát triển vào thời điểm đó.

Thành phố cổ Palmyra đã được xếp vào danh mục các tàn tích cổ đại có thể nhìn thấy trên bề mặt trái đất. Các cuộc khảo sát và tìm hiểu nền văn hóa ở thành phố cổ này vẫn tiếp tục được tiến hành.

Cùng ngắm nhìn những tàn tích của thành phố cổ bị lãng quên, Palmyra:

Palmyra, thành phố cổ bị lãng quên ở Syria ảnh 1
Palmyra, thành phố cổ bị lãng quên ở Syria ảnh 2
Palmyra, thành phố cổ bị lãng quên ở Syria ảnh 3
Palmyra, thành phố cổ bị lãng quên ở Syria ảnh 4
Palmyra, thành phố cổ bị lãng quên ở Syria ảnh 5
Palmyra, thành phố cổ bị lãng quên ở Syria ảnh 6
Palmyra, thành phố cổ bị lãng quên ở Syria ảnh 7
Palmyra, thành phố cổ bị lãng quên ở Syria ảnh 8
Palmyra, thành phố cổ bị lãng quên ở Syria ảnh 9
Palmyra, thành phố cổ bị lãng quên ở Syria ảnh 10
Palmyra, thành phố cổ bị lãng quên ở Syria ảnh 11
Palmyra, thành phố cổ bị lãng quên ở Syria ảnh 12
Palmyra, thành phố cổ bị lãng quên ở Syria ảnh 13

Nguyễn Thủy
Theo Nationalgeographic

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...