Người dân 'nín thở' sống trong công trình 30 năm

Người dân 'nín thở' sống trong công trình 30 năm
Từng là công trình xây dựng hiện đại, được mơ ước từ các đây… 30 năm, nhưng đến nay, khu nhà A7 (Nguyễn Chính, Hoàng Mai, Hà Nội) xuống cấp nghiêm trọng, đe dọa tính mạng người dân.

Người dân 'nín thở' sống trong công trình 30 năm

> Nhà 'chuồng cọp' giữa Thủ đô

Cầu thang nhà A7 đang được gia cố tạm bợ bằng giàn giáo
Cầu thang nhà A7 đang được gia cố tạm bợ bằng giàn giáo.

Nín thở… đi cầu thang

Theo thiết kế ban đầu, khu nhà A7 được xây dựng theo phương án ghép tấm lớn, gồm hai đơn nguyên và hai cầu thang bộ. Để tăng số phòng, đơn vị thi công đã cắt đi một cầu thang, làm mật độ người đi lại cao gấp đôi so với thiết kế. Nơi xây dựng cầu thang là diện tích đất ao nên sau một thời gian dài sử dụng, hệ thống cầu thang đã bị lún xuống. Từ đó kéo theo sự xuống cấp của nhiều hạng mục khác trong tòa nhà.

Ông Nguyễn Quang Gắng (Tổ trưởng tổ 15) cho biết: Tình trạng cầu thang bị lún diễn ra từ đầu năm 2008, nhưng đến năm 2009, thì sụt lún diễn ra nghiêm trọng. Công trình có biểu hiện lún nghiêng về hai phía, gây nứt tách nguy hiểm cho khu vực cầu thang.

Các dầm chiếu tới và chiếu nghỉ của thang bị kéo ra khỏi tấm tường ngang, đoạn đầu dầm gối lên tường còn rất ít. Các bản thang và tấm bê tông mái bị tách ra khỏi tường dọc, tạo thành những vết nứt tách rộng 3 - 5 cm dọc theo chiều dài bản thang và tấm mái.

Sau nhiều lần gửi đơn kiến nghị, cuối năm 2010, các cơ quan chức năng đã làm giàn giáo thép chống đỡ trong khi chờ di dời người dân và cải tạo xây mới tòa nhà. Tuy nhiên, trong 2 năm trở lại đây những vết nứt ở chân cầu thang ngày càng mở rộng, tách rời khỏi tường chịu lực.

Toàn bộ mái lợp và hệ thống thoát nước mái tầng thượng của tòa nhà bị hư hỏng nặng khiến nước thấm dột xuống dưới, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt của các hộ dân sống trên tầng 5.

Chị Nguyễn Thị Huyền (tầng 5, nhà A7) cho biết: "Vào những ngày mưa bão, nước từ trên mái tràn xuống chảy theo tường nhà vào nhà. Ở trong nhà mà như ở ngoài trời".

Lo ngại trước sự xuống cấp của khu nhà, những hộ dân tại đây đã nhiều lần làm đơn gửi UBND phường, quận Hoàng Mai và đơn vị chủ quản đề nghị nhanh chóng khắc phục để đảm bảo cuộc sống của người dân.

Năm 2011, Sở Xây dựng đã phê duyệt dự án xây mới chung cư A7. Tuy nhiên, đến thời điểm này không hiểu vì lý do gì mà dự án vẫn "giẫm chân tại chỗ".

Tiến gần mức độ nguy hiểm cấp D

Ông Vũ Ngọc Cương, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Mai cho biết: Dãy nhà A7 phường Tân Mai, hiện thuộc sự quản lý của Xí nghiệp quản lý và phát triển nhà số 4 (Công ty quản lý và phát triển nhà Hà Nội).

Tòa nhà cần được phá bỏ để đảm bảo an toàn cho những người sinh sống bên trong
Tòa nhà cần được phá bỏ để đảm bảo an toàn cho những người sinh sống bên trong.

Trước sự xuống cấp của tòa nhà, Xí nghiệp và UBND phường đã cảnh báo về sự xuống cấp hư hỏng của một số hạng mục, đồng thời đề nghị người dân hạn chế đi lại trong khu vực nguy hiểm, nghiêm cấm người dân phóng thẳng xe máy lên cầu thang để giảm áp lực lên cầu thang. Tổ chức bố trí trực tại khu A7 để kịp thời di dời người dân và tài sản của người dân đến nơi an toàn mỗi khi có bão lũ xảy ra.

Ông Cương cho biết, một trong những nguyên nhân khiến nhà A7 xuống cấp nhanh là trong quá trình xây dựng đơn vị thi công đã không thiết kế khe lún. 2 tòa nhà sử dụng chung 1 cầu thang nên trong quá trình sử dụng, do tuổi thọ và quá tải, các nhịp cầu thang này đã bị đứt gãy.

Cũng theo ông Cương, trước sự xuống cấp của khu nhà, ngày 1/2/2009, Công ty Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội đã tiến hành kiểm tra mức độ xuống cấp của khu A7 và kết luận, mức độ nguy hiểm của công trình là cấp C, mức độ cực kỳ nguy hiểm, cần phải di dời dân.

"Hiện nay khu nhà đã nghiêng về phía Tây gần 30 cm, mức độ xuống cấp đã vượt qua mức độ C và tiến gần đến mức D, mức độ cần phải phá bỏ công trình", ông Cương nói.

Trước tình trạng xuống cấp của khu nhà, tháng 3 vừa qua Sở Xây dựng đã có văn bản yêu cầu cơ quan quản lý tòa nhà lên phương án di dời người dân trước mùa mưa bão. Tuy nhiên, đến thời điểm này, dù đã gần qua mùa mưa bão đã qua nhưng 70 hộ dân với 240 nhân khẩu tại khu A7, vẫn chưa được bố trí chỗ ở tạm mới.

Theo Văn Trinh
Pháp Luật Việt Nam

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Huế bổ nhiệm 10 cán bộ chủ chốt, thành lập các BQL Dự án đầu tư xây dựng
Huế bổ nhiệm 10 cán bộ chủ chốt, thành lập các BQL Dự án đầu tư xây dựng
TPO - UBND TP Huế vừa công bố quyết định thành lập 3 ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực trên cơ sở hợp nhất các ban quản lý dự án cũ, trung tâm phát triển quỹ đất quận, huyện, thị xã trước đây và bổ nhiệm 10 cán bộ lãnh đạo, nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả đầu tư công và phát triển hạ tầng đô thị, nông thôn.
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Nên tầm soát ung thư phổi, đặc biệt với người 'dính dáng' đến thuốc lá

Nên tầm soát ung thư phổi, đặc biệt với người 'dính dáng' đến thuốc lá

TPO - Từ tháng 7 năm nay, người dân Úc đủ điều kiện sẽ được sàng lọc ung thư phổi theo chương trình sàng lọc ung thư mới đầu tiên của quốc gia này. Chương trình này nhằm mục đích phát hiện sớm ung thư phổi, trước khi các triệu chứng xuất hiện và ung thư lan rộng. Việc phát hiện và điều trị sớm này được dự đoán sẽ cứu sống được nhiều người.
Thu hồi hàng loạt mỹ phẩm, kem đánh răng vi phạm: Nhiều sản phẩm bị ‘khai tử’ trên toàn quốc

Thu hồi hàng loạt mỹ phẩm, kem đánh răng vi phạm: Nhiều sản phẩm bị ‘khai tử’ trên toàn quốc

TPO - Ngày 3/7, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã có văn bản yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố trên cả nước đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc nhiều sản phẩm mỹ phẩm do vi phạm quy định về công thức và ghi nhãn. Đáng chú ý, trong số này có cả các sản phẩm kem đánh răng phổ biến trên thị trường.
Ảnh minh họa: Internet

Dấu hiệu nhận biết căn bệnh nguy hiểm ở tim, tỷ lệ tử vong cực kỳ cao

TPO - Suy tim là tình trạng bệnh lý trong đó tim không đủ khả năng đáp ứng nhu cầu oxy cho các hoạt động của cơ thể. Dựa vào diễn biến của bệnh, suy tim được chia thành hai thể là suy tim cấp và suy tim mạn tính. Suy tim cấp là tình trạng nặng lên các dấu hiệu, triệu chứng suy tim, có thể đột ngột hoặc từ từ tăng dần khiến người bệnh phải nhập viện cấp cứu.