Khó xử lý dự án đất vàng nội đô Hà Nội bỏ hoang

Khó xử lý dự án đất vàng nội đô Hà Nội bỏ hoang
TP - Trước tình trạng nhiều dự án nhà ở, văn phòng, trung tâm thương mại trong nội đô Hà Nội án binh bất động gây ảnh hưởng xấu đến cảnh quan đô thị, đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, đây là thực trạng khó giải quyết...

> Nhiều dự án BĐS tỷ đô 'bỏ của chạy lấy người'
> Hà Nội đề xuất xử lý 23 chủ đầu tư bỏ hoang đất

Dự án tại 89 Láng Hạ. Ảnh: MT
Dự án tại 89 Láng Hạ. Ảnh: MT.

Nằm ngay ngã tư phố Thái Hà - Láng Hạ, nhưng dự án toà nhà văn phòng tại số 89 Láng Hạ sau khi xây xong tầng hầm đã án binh bất động nhiều năm qua.

Được khởi công xây dựng năm 2009, ban đầu toà nhà được đầu tư bởi tập đoàn FPT. Ngay gần đó, tại 16 Láng Hạ sát mặt hồ Thành Công, dự án xây dựng toà nhà hỗn hợp đa năng của Cty TNHH Đầu tư và Phát triển Phương Đông khởi công xây dựng từ tháng 6/2011 nhưng đến nay ngay cả phần móng vẫn còn dang dở.

Tại số 105 Trường Chinh, toà nhà Pearl Phương Nam Towers do Cty CP Đầu tư bất động sản Phương Nam làm chủ đầu tư dự kiến hoàn thành vào năm 2010 nhưng công trình đã ngừng thi công. Dọc đường Lê Văn Lương, Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến... bị hàng chục lô đất quây tôn, nơi thì làm bãi rửa xe, nơi thì để cỏ mọc...

Trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, thực trạng tạm ngừng triển khai các dự án bất động sản chủ yếu do thị trường gặp nhiều khó khăn.

Sở Xây dựng Hà Nội cũng cho hay, khó khăn của các chủ đầu tư không thể khắc phục được trong thời gian ngắn nên ngay cả Bộ Xây dựng cũng đang nghiên cứu phương án gỡ cho tình trạng này như: Tạm thời cho phép sử dụng mặt bằng khu đất kinh doanh lĩnh vực khác. Tuy nhiên, làm như vậy lại mâu thuẫn với quy định về mục đích sử dụng đất, quy hoạch.

Mặt khác, theo quy định, nếu dự án chưa đầu tư xây dựng công trình mà để đất hoang kéo dài thì có thể thu hồi được. Còn nếu chủ đầu tư đã khởi công xây dựng dở dang rồi để đấy thì rất khó xử lý...

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.