Cận cảnh biệt thự 'khủng' xây trái phép giữa Thủ đô

Cận cảnh biệt thự 'khủng' xây trái phép giữa Thủ đô
Thành phố Hà Nội phê duyệt cao ốc 23 tầng nhà ở kết hợp văn phòng nhưng doanh nghiệp lại xây biệt thự 'khủng'. Cơ quan chức năng đã tiến hành phá dỡ.

Cận cảnh biệt thự 'khủng' xây trái phép giữa Thủ đô

> Biệt thự trăm tỷ siêu sang của Hà Kiều Anh

> Rao bán biệt thự trăm tỷ đồng thời địa ốc khủng hoảng 

Thành phố Hà Nội phê duyệt cao ốc 23 tầng nhà ở kết hợp văn phòng nhưng doanh nghiệp lại xây biệt thự 'khủng'. Cơ quan chức năng đã tiến hành phá dỡ.

Ngày 1/11, khu biệt thự 'khủng' xây dựng trên ô đất NO4-X tại phường Dịch Vọng Hâu, quận Cầu Giấy, Hà Nội đã bị tháo dỡ nhiều hạng mục. Phần tường kiên cố dày khoảng 60cm bao bọc công trình cũng đã bị phá dỡ

Khu biệt thự 'khủng' được xây trên diện tích hơn 1.700m2, gồm một biệt thự 2 tầng diện tích khoảng 150m2, khối nhà một tầng diện tích 200m2, do Công ty CP Xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng (INDECO) làm chủ đầu tư.

 Chủ nhân thực sự của tòa biệt thự vẫn là một bí ẩn Ảnh: Nam Dũng
Chủ nhân thực sự của tòa biệt thự vẫn là một bí ẩn Ảnh: Nam Dũng.
 

Công trình vi phạm trật tự xây dựng bị cưỡng chế theo Quyết định số 17/QĐ-CTUBND ngày 25/3/2013 của Chủ tịch UBND phường Dịch Vọng Hậu, đã được lãnh đạo UBND quận Cầu Giấy phê duyệt.

Từ ngày có QĐ cưỡng chế, phía chủ đầu tư liên tục có đơn xin hoãn cưỡng chế, để rồi sau đó tiếp tục xây dựng.

 Cấm vẫn thi công Ảnh: Nam Dũng
Cấm vẫn thi công Ảnh: Nam Dũng.
 

Ông Nguyễn Quang Hồng, Chủ tịch UBND phường Dịch Vọng Hậu là người trực tiếp chỉ đạo việc cưỡng chế. Ngoài ra còn có một lãnh đạo UBND quận Cầu Giấy có mặt tại buổi cưỡng chế để đảm bảo đúng quy trình, quy định.

Lãnh đạo công an phường Dịch Vọng Hậu cho biết, đã bố trí rất nhiều cảnh sát đảm bảo ANTT tuyệt đối trong thời gian diễn ra cưỡng chế.

Cận cảnh biệt thự 'khủng' xây trái phép giữa Thủ đô ảnh 3
 

Khu biệt thự 'khủng' xây dựng trái phép trên khu đất thuộc dự án đã được phê duyệt theo Quyết định số 1537/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội, để thực hiện dự án đầu tư xây dựng tòa nhà hỗn hợp CARARY TOWER văn phòng kết hợp nhà ở cao 23 tầng.

Cty Tập đoàn Phương Bắc đang phá dỡ tòa biệt thự trái phép Ảnh: Nam Dũng
Tường kiên cố dày khoảng 60cm bao bọc công trình đã bị phá dỡ Ảnh: Nam Dũng.
 

Được biết, dù chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính và chưa được cấp phép xây dựng nhưng tháng 11/2012, công ty đã khởi công xây dựng hai công trình nhà ở thấp tầng. UBND phường Dịch Vọng Hậu đã nhiều lần ra văn bản đình chỉ nhưng Công ty INDECO vẫn trì hoãn và cố tình vi phạm. Ngày 25/3/2013 Chủ tịch UBND phường Dịch Vọng Hậu đã ký Quyết định số 17, về việc cưỡng chế công trình vi phạm TTXD của Công ty INDECO.

Theo Pháp luật xã hội

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.