Bể bơi chung cư có đáy nhìn xuyên thấu từ tầng 42 xuống đường

Những người tới bơi lội ở đây có cảm giác mình đang lơ lửng giữa trời khi đáy bể là kính trong suốt.
Bể bơi chung cư có đáy nhìn xuyên thấu từ tầng 42 xuống đường ảnh 1

Nằm ở trung tâm sầm uất của Houston (bang Texas, Mỹ), tòa nhà mới hoàn thành nổi bật bởi độ cao vượt trội trong khu vực. Nhưng điểm ấn tượng nhất chính là bể bơi trên tầng 42 của tòa nhà.

Bể bơi chung cư có đáy nhìn xuyên thấu từ tầng 42 xuống đường ảnh 2

Bể được bố trí ngay mặt tiền của tòa nhà với phần lớn diện tích nằm trên sân thượng và khoảng đua ra 3m.

Bể bơi chung cư có đáy nhìn xuyên thấu từ tầng 42 xuống đường ảnh 3

Phần đáy bể trong suốt nên người bơi lội ở đây có thể nhìn xuyên xuống đường phố đông đúc phía dưới.

Bể bơi chung cư có đáy nhìn xuyên thấu từ tầng 42 xuống đường ảnh 4

Ý tưởng táo bạo này vấp phải nhiều chỉ trích về sự an toàn. Tuy nhiên, chủ đầu tư đưa ra các thông số khẳng định độ an toàn của lớp kính dài 20 cm.

Bể bơi chung cư có đáy nhìn xuyên thấu từ tầng 42 xuống đường ảnh 5

Một số người chia sẻ, họ sẽ không bao giờ dám bơi lội trong điều kiện như vậy nhưng cũng nhiều người cũng tỏ ý thích thú.

Bể bơi chung cư có đáy nhìn xuyên thấu từ tầng 42 xuống đường ảnh 6

Giá thuê một căn hộ 50 m2 ở đây là 1.800 USD, căn penthouse 270 m2 là 18.000 USD một tháng.

Bể bơi chung cư có đáy nhìn xuyên thấu từ tầng 42 xuống đường ảnh 7

Ngoài bể trên tầng cao nhất, tòa nhà còn có khu bơi lội ở tầng 4 nhưng không có tầm nhìn và thoáng rộng như vậy.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.