Cư dân bất an về 58 ô thoáng sắp biến thành căn hộ

TPO - Hàng trăm cư dân tại tòa nhà Golden West trên đường Lê Văn Thiêm, phường Nhân Chính (Thanh Xuân, Hà Nội) bất an về 58 ô thoáng sắp biến thành 116 căn hộ. Dù đã bị đình chỉ nhưng chủ đầu tư vẫn bất chấp thi công.
Cư dân bất an về 58 ô thoáng sắp biến thành căn hộ ảnh 1

Theo phản ánh của ban đại diện cư dân Golden West, thời gian gần đây chủ đầu tư tòa nhà là Công ty cổ phần Phát triển Thương mại Việt Nam (Viettradico) liên tiếp cho thi công đổ sàn các ô thoáng (ô thông khí) giữa các tầng để xây căn hộ khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn.

Cư dân bất an về 58 ô thoáng sắp biến thành căn hộ ảnh 2 Anh Long (trú tại tầng 20) cho biết, những ô thoáng này là nơi lưu thông không khí giữa các tầng với bên ngoài và không nằm trong hạng mục nhà ở. Về đây cư trú chưa lâu, anh cùng các cư dân khác chứng kiến đơn vị thi công đổ sàn lấp ô thoáng khắp các tầng. Việc thi công này khiến môi trường sống bị ảnh hưởng, không khí ngột ngạt, bí bách, mùi rác thải tồn đồng khiến nhiều người bức bối, khó chịu. Hàng ngày, người già, trẻ nhỏ luôn phải chịu tiếng ồn, khói bụi. Thậm chí vật liệu xây dựng ở cầu thang ngổn ngang, có nguy cơ xảy ra sự cố bất cứ lúc nào, đặc biệt với trẻ nhỏ. 
Cư dân bất an về 58 ô thoáng sắp biến thành căn hộ ảnh 3

Người đàn ông trung niên cũng phản ánh, tại tầng hầm B1 tòa nhà dù các hạng mục thi công vẫn chưa hoàn thiện, chưa được nghiệm thu an toàn PCCC nhưng chủ đầu tư đã cho nhiều đơn vị kinh doanh mở rạp chiếu phim, nhà hàng ăn uống tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ, xảy ra sự cố.

Cư dân bất an về 58 ô thoáng sắp biến thành căn hộ ảnh 4

 “Bức xúc, hàng trăm hộ dân sống tại đây gửi nhiều kiến nghị phản ánh về tình trạng này lên chủ đầu tư nhưng không được phản hồi”, anh Long nói.

Cư dân bất an về 58 ô thoáng sắp biến thành căn hộ ảnh 5

Trao đổi với Tiền Phong, ông Mạc Trung Kiên – Cán bộ địa chính phường Nhân Chính (quận Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, hiện tòa chung cư Golden West đã có khoảng hơn 200 hộ dân sinh sống. Thời gian gần đây C.ty cổ phần Phát triển Thương Mại Việt Nam (Viettradico) đã xây 58 ô thoáng giữa các tầng tại căn hộ Golden West.

 
Cư dân bất an về 58 ô thoáng sắp biến thành căn hộ ảnh 6  Mỗi ô thoáng rộng gần 100m, đã đổ sàn nhưng chưa ngăn thành căn hộ thì đơn vị nhận được phản ánh của người dân. Sau khi tiếp nhận thông tin này, UBND phường đã phối hợp với các cơ quan liên ngành tổ chức kiểm tra. Theo đó, xác định 58 ô thoáng xây dựng không đúng với thiết kế được Sở Quy hoạch – Kiến trúc phê duyệt. 
Cư dân bất an về 58 ô thoáng sắp biến thành căn hộ ảnh 7

UBND phường đã phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC số 8 có biên bản kiểm tra, kết luận chủ đầu tư đã bàn giao cho các hộ dân vào sửa chữa hoàn thiện nội thất nhưng chưa được nghiệm thu PCCC và yêu cầu chủ đầu tư không được cho các hộ dân vào ở khi chưa được nghiệm thu tổng thể về PCCC. Trong ảnh, rạp chiếu film tại tầng hầm B1 tòa Golden West dù bị đình chỉ.

Cư dân bất an về 58 ô thoáng sắp biến thành căn hộ ảnh 8

Về phản ánh rạp chiếu phim, nhà hàng hoạt động trái phép, ông Kiên cho biết, dù từng nhiều lần bị đình chỉ nhưng các đơn vị này vẫn bất chấp hoạt động chui. “Nhà hàng, rạp phim hoạt động trong khi các hạng mục khác vẫn đang thi công có nguy cơ lớn dẫn đến các sự cố cháy nổ, tai nạn lao động”, ông Kiên nói

Cư dân bất an về 58 ô thoáng sắp biến thành căn hộ ảnh 9

Thang máy tại tòa chung cư chưa được hoàn thiện. Vị cán bộ địa chính cũng thông tin, lần gần nhất chiều 27/5 chính quyền cơ sở phối hợp với Đội Thanh tra xây dựng quận Thanh Xuân đã yêu cầu chủ đầu tư, C.ty cổ phần Beta Media dừng hoạt động chiếu và phổ biến phim khi chưa được cấp có thẩm quyền có văn bản xác nhận nghiệm thu về PCCC. Đồng thời yêu cầu, dừng mọi hoạt động thi công xây dựng các hạng mục dưới hầm B1, B2. Tuy nhiên đơn vị này phớt lờ. 

Sở Cảnh sát PCCC Hà nội vừa hoàn tất công tác kiểm tra gần 800 công trình nhà chung cư cao tầng về an toàn phòng cháy, chữa cháy. Theo đó, 79 công trình nhà chung cư cao tầng vi phạm quy định về PCCC tại điều 15, điều 17 Nghị định 79/2014/NĐ-CP trong đầu tư xây dựng, trong đó 98% công trình đã đưa vào hoạt động nhưng chưa được nghiệm thu an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Một số công trình lớn vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy như: Tòa nhà FLC Complex (ở số 36 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm), Tòa nhà HH1 (đường Đại Mỗ, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm), Tòa nhà Golden West (lô 2.5 Lê Văn Thiêm, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội), Tòa CT1, CT2, CT3 Xa La (khu đô thị Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông), Chung cư CT1 Usilk City (phường La Khê, quận Hà Đông)… 

MỚI - NÓNG