Dân chung cư “lo sợ” khi trẻ nghỉ hè

Tại nhiều chung cư ở Hà Nội tai nạn luôn rình rập trẻ nhỏ nên các bậc phụ huynh hết sức lưu ý.
Tại nhiều chung cư ở Hà Nội tai nạn luôn rình rập trẻ nhỏ nên các bậc phụ huynh hết sức lưu ý.
TPO - Nhiều bậc phụ huynh bất tác dĩ phải để con ở nhà một mình vì không có ai trông trẻ khi nghỉ hè. Những rủi ro rình rập từ các đồ gia dụng ở nhà và hoá đơn tiền điện bỗng tăng vọt vì trẻ sử dụng không đúng cách khiến không ít phụ huynh sợ hãi.

Chị Bích Thuỷ (chung cư Vimeco, Hà Nội) chia sẻ, hè năm ngoái, con chị học lớp 3 và nghỉ hè một tháng. Do hai bên ông bà nội ngoại ở xa không có điều kiện lên trông cháu nên chị đành để con ở nhà một mình. Chị Thuỷ chia sẻ, ở tầm tuổi con đã biết nhận thức được những vật dụng nguy hiểm trong nhà nên chị cũng khá yên tâm. Tuy nhiên, điều chị không ngờ nhất là chỉ sau một tháng tiền điện trong nhà bỗng tăng gấp đôi từ một triệu lên hơn 2 triệu đồng và không rõ nguyên nhân. Tá hoả vặn hỏi con nhưng cũng chỉ nhận lại được câu trả lời việc bật ti vi nhiều. Chị Thuỷ tính toán, kể cả bật ti vi 8 tiếng chị đi làm cũng không hết nhiều tiền điện đến vậy.

Trong một lần chị đi làm về sớm mới phát hiện ra, cả trong phòng ngủ và phòng khách con đều bật điều hoà trong khi cửa ban công vẫn mở. Tủ lạnh ngăn đá mở hờ. Thậm chí, lò vi sóng vẫn bật ở chế độ chờ nhưng cửa mở…

“Không biết bao nhiêu ngày con lơ đễnh để các thiết bị điện toả điện năng ra ngoài lãng phí đến vậy. Năm nay, tôi đã dặn con rõ hơn việc việc sử dụng các đồ gia dụng trong nhà, nhất là đồ điện. Tuy nhiên, để cho chắc, tôi rút những thiết bị điện không cần thiết khi con ở nhà, điều hoà chỉ dùng một cái phòng ngủ”, chị Thuỷ nói.

Còn chung cư Định Công (Hoàng Mai, Hà Nội) cũng vừa xảy ra vụ điện giật khi với cháu nhỏ 3 tuổi học lớp mẫu giáo mầm non vừa nghỉ hè. Hàng xóm cho biết, dù chỉ là giật nhẹ vào phích cắm ti vi nhưng cũng làm gia đình và cư dân toà nhà lo sợ.

Ngoài ra, một số chung cư ở Hà Nội vừa qua xảy ra nhiều vụ việc trẻ nhỏ rơi từ ban công chung cư xuống khiến các bậc phụ huynh lo lắng vì những nguy hiểm luôn rình rập ngay trong chính nhà mình.

Ông Nguyễn Trọng An, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo phát triển cộng đồng cho rằng, cho rằng, trước khi trẻ ở nhà một mình, các bậc cha mẹ phải xác định được năng lực của con mình có đủ tự tin, đủ trách nhiệm để ở nhà một mình hay không. Trẻ hiếu động và khả năng tuân thủ quy định không cao thì cha mẹ không nên để trẻ ở nhà một mình mà có thể gửi trẻ, cho bé tham dự các chương trình ngoại khóa hè hay tham gia các câu lạc bộ…

Còn theo lời khuyên của các chuyên gia năng lượng, ngoài việc lãng phí điện năng do chủ quan người sử dụng thì việc bố trí không gian trong nhà, sử dụng thiết bị điện thiếu hợp lý... đều là nguyên nhân dẫn đến hóa đơn tiền điện tăng lên đáng kể.

Dưới đây là một số lưu ý về việc tiết kiệm điện:

Bộ phận tiêu thụ điện lãng phí nhất chính là các thiết bị ngưng sử dụng nhưng vẫn được cắm vào ổ điện hoặc ở chế độ chờ. Đó có thể là máy tính, bộ sạc cho điện thoại di động, tivi hoặc các thiết bị điện tử khác. Do đó, khi không sử dụng, đặc biệt là khi đi vắng, hãy có thói quen tắt mọi thiết bị trong nhà. Để những ổ cắm không sử dụng tiết kiệm điện hơn, hãy dùng ổ cắm an toàn và nên lắp đặt thiết bị ở những khu vực thoáng, nơi không khí bên ngoài đi vào nhà để giảm tiết kiệm chi phí sưởi ấm và làm mát.

Khi xây nhà, nên thiết kế hệ thống đun nước nóng bằng năng lượng Mặt trời. Không nên bật bình nóng lạnh liên tục vì sẽ làm giảm tuổi thọ thiết bị và lãng phí tiền điện.

Việc bố trí sắp xếp thực phẩm trong tủ lạnh cũng giúp tiết kiệm được tiền điện. Về nguyên lý, khi ta mở cửa tủ lạnh, không khí ấm từ bên ngoài sẽ tràn vào và thay thế không khí mát bên trong dẫn đến việc tủ cần nhiều năng lượng hơn để duy trì nhiệt độ. Vì thế, không gian trống càng nhiều thì không khí bên ngoài có khả năng tràn vào càng lớn. Việc sắp xếp đồ ăn nguội, thực phẩm tươi sống, rau xanh... theo khu vực để dễ lấy ra, giúp rút ngắn thời gian mở - đóng tủ cũng là cách giúp tiết kiệm điện.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.