Đề xuất “xoá” văn phòng 2 các Bộ, ngành ở TPHCM

TPO - Lãnh đạo Bộ Tài chính đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét, bỏ các Văn phòng 2 tại TPHCM để tận dụng quỹ đất tạo nguồn lực cho các Bộ Ngành và tạo điều kiện cho TPHCM giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông. 

Chiều nay, 23/1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp trực tuyến của Chính phủ với lãnh đạo TPHCM để bàn giải pháp giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông.

Báo cáo với Chính phủ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Văn Khoa cho biết trong năm 2016, trên địa bàn có 37 vị trí thường xảy ra ùn tắc giao thông.

Các tuyến đường thường xảy ra ùn tắc giao thông thuộc các khu vực như: Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (các tuyến Trường Sơn, Trần Quốc Hoàn, Hoàng Văn Thụ, Cộng Hòa, Trường Chinh, Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Kiệm); cảng Cát Lái (Đồng Văn Cống, Mai Chí Thọ, Nguyễn Thị Định, Xa Lộ Hà Nội); khu vực trung tâm Thành phố như các tuyến Pasteur, Lý Tự Trọng, Lê Thánh Tôn, Tôn Đức Thắng – Nguyễn Hữu Cảnh, Nguyễn Văn Cừ,...

"Tình trạng ùn tắc giao thông tại khu cảng Cát Lái, Tân Sơn Nhất đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đi lại, gây bức xúc cho người dân", ông Khoa cho biết.

Tại cuộc họp, lãnh đạo TPHCM và nhiều Bộ Ngành đã kiến nghị Thủ tướng thực hiện hàng loạt giải pháp giải quyết tình trạng ùn tắc. Lãnh đạo Bộ Tài chính đề xuất Chính phủ bỏ văn phòng 2 của các Bộ, Ngành tại TPHCM (chỉ giữ lại văn phòng 2 của một số Bộ quan trọng) theo hình thức xã hội hoá.   

Quỹ đất thu hồi sẽ là nguồn lực rất lớn cho các Bộ và TPHCM, tạo điều kiện cho địa phương đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng giao thông, giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho rằng bên cạnh việc triển khai dự án xây dựng các nút giao thông, TPHCM cần nghiên cứu, xây các khu đô thị vệ tinh và cần quan tâm đến tác động của triều cường, ngập lụt đến ùn tắc giao thông.

Theo ông Hà, trước kia, khi quy hoạch phát triển đô thị, nhiều địa phương chưa chú ý đến việc dành đất làm hồ điều hoà khi xảy ra mưa lớn. Trong quá trình triển khai các dự án hạ tầng giao thông, thành phố cần phải gắn với việc chỉnh trang đô thị và giãn dân ra các khu đô thị vệ tinh.

Quỹ đất thu được từ các dự án chỉnh trang sẽ làm nguồn lực rất lớn để TPHCM thực hiện các dự án giải quyết tình trạng quá tải hạ tầng giao thông.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng tình: Phải nghiên cứu giải pháp đô thị vệ tinh. Không có đô thị vệ tinh, phát triển đô thị đến mấy cũng không giải quyết được tình trạng ùn tắc giao thông.

Đối với đề xuất “xoá” văn phòng 2 các bộ ngành, Thủ tướng giao Bộ Tài chính nghiên cứu, lập đề án trình Thủ tướng chính phủ xem xét, quyết định.

MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...