Dự án bất động sản đầu tiên có hồ cảnh quan và điều tiết nước rộng 3,6 ha

Dự án bất động sản đầu tiên có hồ cảnh quan và điều tiết nước rộng 3,6 ha
TP - Ngày 18/5, một sự kiện gây ấn tượng trên thị trường bất động sản TPHCM. Đó là lễ khởi công công trình hồ cảnh quan và điều tiết nước thuộc dự án khu đô thị hoàn chỉnh Lakeview City tại quận 2 do tập đoàn Novaland làm chủ đầu tư. 

Đây dự án bất động sản đầu tiên trong cả nước thực hiện hồ cảnh quan kết hợp điều tiết nước, chống ngập cho khu vực khi có những trận mưa cực đoan. Hồ rộng kỷ lục, 3,6 ha với tổng kinh phí xây dựng đến 200 tỷ đồng. Đây là hồ cảnh quan được cơ quan chức năng đánh giá là công trình điển hình để nhân rộng cho các khu đô thị mới trong thời gian tới.

Một không gian sống lý tưởng

Hồ cảnh quan và điều tiết nước được thiết kế nằm trong lòng dự án Lakeview City rộng 30ha. Dự án nằm ngay mặt tiền đường song hành kéo dài 1,1 ha song song với đường cao tốc Long Thanh Dầu Giây thuộc phường An Phú- Quận 2- TPHCM. Dự án kết nối giao thông rất thuận lợi vì liền kề trung tâm hành chính Thủ Thiêm, kết nối nhanh với quận 1 qua đại lộ Mai Chí Thọ. Dự án rộng đến 30 ha nhưng chỉ  có 960 sản phẩm gồm biệt tự đơn lập, song lập và nhà phố thương mại với giá từ 5,5 tỉ đồng/căn. Dự án được thiết kế bởi đơn vị đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản với quy mô công viên và các công trình công cộng chiếm hơn 60% tổng diện tích đất, nhằm đảm bảo không gian sống và cảnh quan hiện đại cho cư dân.

Có mặt tại buổi lễ khởi công, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM, cho rằng người dân hiện nay không chỉ có nhu cầu mua chỗ ở, để “chui ra, chui vào” nữa mà khi thu nhập của người dân tăng lên, trình độ nhận thức tăng lên người dân đòi hỏi cuộc sống cũng cao hơn. Vì vậy mà họ mua nhà không chỉ để ở mà còn cả không gian sống. Việc này  dẫn đến các chủ đầu tư phải nâng tầm dự án mình lên để đáp ứng khách hàng, đặc biệt là khi mở cửa phục vụ cho nhu cầu người nước ngoài. Dự án Lakeview  City  có hồ  rộng 3,6 ha, cộng với 60% diện tích là cây xanh, công trình phúc lợi thì  view khí hậu đạt độ lý tưởng. Người ta nói nhất cận lộ nhì cận giang. Ở đây ta cận lộ liên vùng, đường cao tốc, cận giang  là cạnh hồ nước lớn, như vậy thì quá tuyệt vời. Về phong thủy, đây là vị trí “minh đường”, hết sức tốt đẹp. Theo ông Châu, tới đây,  Hiệp hội BĐS TP  đề nghị Sở GTVT  bổ sung 1 tuyến đường cho xe gắn máy trên đường dẫn vào cao tốc. Như vậy về tương lai,  giao thông ở khu vực này vô cùng thuận lợi. “Trong tương lai, đây là khu vực trung tâm của vùng TPHCM. Nếu dùng 1 compas với bán kính 50km thì tất cả các đô thị lớn đều nằm trong đó hết. Tóm lại, đây là khu vực lý tưởng cho khách hàng an cư và đầu tư”, ông Châu nói.

Nhân rộng mô hình hồ điều tiết

Ông Đỗ Tấn Long, Trưởng phòng Quản lí Hệ thống thoát nước Trung tâm  điều hành chương trình chống ngập nước TP, cho biết những năm gần đây, tình hình biến đổi khí hậu diễn ra phức tạp, nắng nóng kéo dài, mưa cực đoan thường xuyên xảy ra. Để đối phó với diễn biến phức tạp của thời tiết giải pháp tất yếu cần thực hiện là xây dựng hồ cảnh quan kết hợp điều tiết nước. Theo ông Long, trên địa bàn thành phố hiện có 104 hồ điều tiết nhưng là hồ nhỏ và phân tán,  Sắp tới đây, Trung tâm chống ngập thành phố phối hợp với các sở ngành đề xuất với UBNDTP theo hướng: Những khu dân cư mới phát triển phải có hồ nước với diện tích phù hợp. “Hồ sinh thái kết hợp điều tiết nước được Tập đoàn Novaland xây dựng là hồ đầu tiên trên địa bàn thành phố. Tôi hy vọng đây là công trình điển hình để nhân rộng cho các khu đô thị mới được xây dựng trên địa bàn thành phố trong thời gian tới”- ông Đỗ Tấn Long nhấn mạnh.

Đại diện chủ đầu tư, ông Phan Thành Huy, Tổng Giám đốc Tập đoàn Novaland cho biết, việc xây dựng hồ điều tiết trong dự án là một hướng phát triển bất động sản mới của tập đoàn nhằm hướng đến lợi ích cộng đồng, phát triển bền vững đồng thời tham  gia giải quyết các vấn đề của thành phố về đô thị như ngập nước, kẹt xe…

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.