Hà Nội yêu cầu làm rõ nhà sàn, sân tennis “mọc” trong trường học

Hà Nội yêu cầu làm rõ về công trình xây dựng trái phép, sử dụng sai mục đích tại Trường Ngôi sao Hà Nội thuộc địa bàn bàn phường Nhân Chính.
Hà Nội yêu cầu làm rõ về công trình xây dựng trái phép, sử dụng sai mục đích tại Trường Ngôi sao Hà Nội thuộc địa bàn bàn phường Nhân Chính.
TPO - UBND TP Hà Nội yêu cầu kiểm tra làm rõ thông tin phản ánh về việc trường Ngôi Sao Hà Nội (phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân) làm nhà ở trong khuôn viên trường và trong trường có sân tennis, nhà sàn sang trọng.

UBND TP Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu sở, ngành liên quan và UBND quận Thanh Xuân kiểm tra, xử lý thông tin phản ánh về công trình xây dựng trái phép, sử dụng sai mục đích tại Trường Ngôi sao Hà Nội thuộc địa bàn bàn phường Nhân Chính.

Nội dung công văn nêu rõ, thời gian gần đây dư luận báo chí đã phản ánh về việc trường Ngôi Sao Hà Nội bị tố làm nhà ở trong khuôn viên trường và thông tin phản ánh trong trường có sân tennis, nhà sàn sang trọng…, của hệ thống giáo dục Trường Ngôi sao Hà Nội trên địa bàn phường Nhân Chính (quận Thanh Xuân). Phản ảnh việc sử dụng sai mục đích ngôi nhà sàn 2 tầng bằng gỗ và xây dựng, kinh doanh sân tennis ngay trong khuôn viên sân chơi nhà trường, ảnh hưởng tiêu cực đến học tập của học sinh.

Vấn đề trên, UBND TP Hà Nội giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp UBND quận Thanh Xuân kiểm tra thông tin báo nêu; kiên quyết xử lý sai phạm; xem xét, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan; Báo cáo Thành ủy, UBND thành phố trước ngày 5/6/2017.

Được biết, sau khi báo chí phản ảnh Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngôi Sao Hà Nội đã có đơn trình bày sự việc với cơ quan chức năng quận Thanh Xuân với nội dung: Trong khuôn viên của trường Tiểu học Ngôi Sao Hà Nội có dựng một căn nhà tạm bằng gỗ khi được phép của UBND quận Thanh Xuân, căn nhà đó hiện đang dùng làm phòng truyền thống và phòng điều hành của Hội đồng quản trị nhà trường phục vụ cho công tác dạy và họ của toàn hệ thống Giáo dục Ngôi Sao Hà Nội. Trên tầng 2 đôi khi có dùng để nghỉ trưa lúc quá mệt mỏi và áp lực công việc.

 Sân tennis có phục vụ cho việc dạy môn thể thao trong giờ chính khóa, còn ngoài giờ thì anh em cán bộ công nhân viên giao lưu thể thao lành mạnh. "Trong năm học tới, chúng tôi cũng đã có kế hoạch bỏ sân tennis để làm thêm sân bóng rổ cho học sinh tập luyện trong giờ thể thao. Tháng 06/2017 học sinh nghỉ hè chúng tôi sẽ tiến hành xây dựng lại", đơn trình bày nêu rõ.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.