Hai dự án 'tai tiếng' đe dọa môi trường ở Quảng Ninh

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc kiểm tra tiến độ của hai dự án tai tiếng.
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc kiểm tra tiến độ của hai dự án tai tiếng.
TP - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh vừa chỉ đạo Ban cán sự Đảng của UBND tỉnh này làm rõ trách nhiệm các cá nhân, tập thể liên quan hai dự án “tai tiếng ở phường Bãi Cháy, TP Hạ Long.

Dự án 13 năm không triển khai

Dự án Hạ Long Monaco resort, tại đồi Khu 8A, phường Bãi Cháy (TP Hạ Long, Quảng Ninh) được phê duyệt và khởi công xây dựng từ năm 2004, nhưng đến nay, dự án này chỉ dừng lại ở mức san lấp mặt bằng. Nằm ngay bờ vịnh Hạ Long, khu đất này được cho là có một vị trí đắc địa, nằm trên đồi cao hướng ra vịnh và nằm ngay trung tâm du lịch của TP Hạ Long.

Qua nhiều lần kiểm tra, tại dự án này đã phát lộ nhiều sai phạm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, cảnh quan và cuộc sống của người dân xung quanh dự án. Sau hơn 13 năm, dự án này vẫn chưa xây dựng được hạng mục nào, bên cạnh đó còn có biểu hiện mua đi bán lại và tranh thủ xúc hàng trăm nghìn khối đất đá đem bán san nền cho các dự án lấn biển.

Theo những người dân sống xung quanh khu vực này, trước đây, khu vực này là một đồi thông tự nhiên, từ ngày dự án được phê duyệt, việc bốc xúc đất đá thường xuyên diễn ra, dẫn đến tàn phá cả một diện tích lớn cảnh quan của khu vực, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường của hàng trăm hộ dân sống xung quanh. Mỗi lần có mưa, đất đá trên đồi của dự án lại đổ xuống tràn hết cả ra đường và nhà dân.

Tương tự, nằm cách đó không xa, dự án Khu biệt thự và khách sạn vườn Phượng Hoàng được phê duyệt vào năm 2010, nhưng dự án này không hề được triển khai. Hàng chục chiếc xe cơ giới ngày đêm bốc xúc đất đá khiến khu vực này trở thành những mảng đồi nham nhở, ảnh hưởng đến cảnh quan du lịch của TP Hạ Long.

Điểm chung nữa của 2 dự án “tai tiếng” này là phải điều chỉnh, gia hạn nhiều lần. Trong quá trình thực hiện, liên tục vi phạm các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, đầu tư và vi phạm trong thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước. Dự án đã thay đổi chủ đầu tư nhiều lần nhưng vẫn vi phạm cam kết về tiến độ, khối lượng và môi trường.

Trước đó, ông Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh đã bất ngờ kiểm tra tiến độ của 2 dự án này, quá trình kiểm tra phát hiện hàng loạt sai phạm nghiêm trọng. Ông Nguyễn Văn Đọc đã yêu cầu các cơ quan chức năng đình chỉ hoạt động và thanh tra ngay 2 dự án bất động sản kéo dài tiến độ, tàn phá đồi núi cảnh quan khu du lịch Bãi Cháy, TP Hạ Long.

Ai chống lưng?

Cả hai dự án này đều lộ rõ những sai phạm nghiêm trọng về quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, đầu tư và vi phạm trong thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước; làm xáo trộn cuộc sống của hàng trăm hộ dân sống xung quanh khu vực, tàn phá cảnh quan môi trường. Nhưng lạ thay, cả 2 liên tục được các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Ninh tham mưu cho UBND tỉnh tiếp tục gia hạn dự án?

Căn cứ báo cáo kết luận thanh tra, Thường trực Tỉnh ủy đã yêu cầu Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo kiểm điểm làm rõ trách nhiệm các cơ quan chức năng vi phạm trong quản lý, tham mưu gia hạn dự án; triệu tập nhà đầu tư yêu cầu hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục và nghĩa vụ tài chính của dự án; rà soát, bổ sung các nguồn lực, xây dựng lộ trình thi công dự án, cam kết tiến độ thực hiện và hoàn thiện theo thời hạn đã cho phép.

Đến nay, UBND tỉnh đã chỉ đạo Thanh tra tỉnh tiếp tục thanh tra làm rõ trách nhiệm của từng tập thể cá nhân, đang chỉ đạo kiểm điểm, rút kinh nghiệm, chấn chỉnh quản lý; đã triệu tập doanh nghiệp yêu cầu hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đầu tư; đã thực hiện ký quỹ, thực hiện xong công tác giải phóng mặt bằng và đã tiếp tục triển khai một số hạng mục đầu tư.

UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu nhà đầu tư lập bảng tiến độ và công bố công khai tại công trường, UBND thành phố Hạ Long, UBND phường Bãi Cháy, nhà văn hóa các khu phố lân cận dự án để nhân dân cùng phối hợp giám sát. Đến hết tháng 6/2018 (dự án Monaco) và hết quý III/2018 (dự án Phượng Hoàng) nếu vẫn chưa hoàn thành các thủ tục và còn phát hiện những sai phạm tương tự, UBND tỉnh sẽ tiến hành thu hồi theo quy định của pháp luật.

Ngày 13/7/2017, UBND tỉnh cũng đã có Văn bản số 5070/UBND-XD4 chỉ đạo Thủ trưởng các sở, ngành liên quan, Chủ tịch UBND thành phố Hạ Long tổ chức kiểm điểm nghiêm túc các tập thể, cá nhân liên quan đến việc xảy ra các tồn tại, khuyết điểm đã được Thanh tra tỉnh kết luận. Ngày 12/7, UBND tỉnh làm việc cùng 2 doanh nghiệp, chủ đầu tư 2 dự án, trong đó đã yêu cầu doanh nghiệp cam kết triển khai dự án theo đúng thời hạn cho phép.

UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu nhà đầu tư lập bảng tiến độ và công bố công khai tại công trường, UBND thành phố Hạ Long, UBND phường Bãi Cháy, nhà văn hóa các khu phố lân cận dự án để nhân dân cùng phối hợp giám sát. Đến hết tháng 6/2018 (dự án Monaco) và hết quý III/2018 (dự án Phượng Hoàng) nếu vẫn chưa hoàn thành các thủ tục và còn phát hiện những sai phạm tương tự, UBND tỉnh sẽ tiến hành thu hồi theo quy định của pháp luật.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.