Hàng trăm người xếp hàng bốc thăm nhà ở xã hội “hot” nhất Hà Nội

Hình ảnh diễn ra tại lễ bốc thăm nhà ở xã hội Minh Khai.
Hình ảnh diễn ra tại lễ bốc thăm nhà ở xã hội Minh Khai.
TPO - Sáng 17/9, tại công trường dự án nhà ở xã hội Minh Khai (Hai Bà Trưng, Hà Nội), Công ty CP Đầu tư xây dựng và Phát triển nhà Hà Nội số 5 tổ chức bốc thăm quyền mua nhà cho hàng trăm khách hàng. Đây là dự án nhà ở xã hội duy nhất được triển khai ở Hà Nội từ đầu năm 2016.

Nhà ở xã hội  đang được xã hội quan tâm với mức giá dưới 15 triệu đồng/m2. Phân khúc này là nhà giá rẻ, vừa túi tiền và đáp ứng được nhu cầu của phần lớn người dân Thủ đô. Người dân có thể sở hữu căn hộ với trung bình dưới 1 tỷ đồng.

Tuy nhiên, về điều kiện mua bán loại hình căn hộ này, cơ quan chức lại quy định tương đối chặt chẽ và số lượng dự án ít. Do đó, ngay cả người dân đủ điều kiện cũng có thể mất cơ hội, hụt tay.

Với hơn 400 hồ sơ trong khi dự án nhà ở xã hội chỉ có hơn 60 căn hộ bán cho đối tượng thu nhập thấp. Như vậy, trong 6 người sẽ có 1 người bốc trúng.

Ngay từ 8 giờ sáng, nhân viên Công ty Handico 5 đã bắt đầu phát phiếu thứ tự cho khách hàng.Lối vào hội trường bốc thăm được bố trí nghiêm ngặt, phải đi qua hai vòng kiểm soát của nhân viên và chỉ có người đứng tên đăng ký trong hồ sơ được vào phòng bốc thăm

Khách hàng đến tham dự bốc thăm từ rất sớm xếp hàng vào lấy phiếu bốc thăm chờ đến lượt mình. Đưa hồ sơ và tiếp tục chờ đợi. Người dân xếp hàng đăng ký theo thứ tự và không có hiện tượng hỗn loạn tại nơi bốc thăm. Nhiều gương mặt căng thẳng vì chờ đợi và khi bốc trượt không khỏi thất vọng. Tuy nhiên, không ít những người vỡ òa khi bốc trúng. Lãnh đạo Cty Handico 5 cho biết: "Thủ tục bốc thăm căn hộ tuân thủ quy định nghiêm ngặt và rất công bằng".

Sở dĩ dự án nhà ở xã hội Minh Khai “hot” vì nằm kề ngay với quần thể dự án Time City. Người dân hy vọng mua nhà tại dự án sẽ được hưởng mọi hạ tầng và lợi ích từ dự án lớn bên cạnh.

Nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng TS. Phạm Sỹ Liêm nhận định, trên thế giới hiện nay, tư duy quy hoạch thường coi trọng nguyên tắc sử dụng đất đa chức năng, hỗn hợp chứ không phải chỉ là các khu nhà chỉ để ở như hiện tại. Điều đó có thể chống lại sự nhàm chán giống như một "thành phố ngủ”. Ông Liêm nói: "Muốn thực hiện chính sách xã hội về nhà ở phải có tầm nhìn bao quát hơn, không chỉ bó hẹp việc làm nhà ở giá rẻ”.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.