Mô hình nhà ở kết hợp nhà thờ họ

TPO - Thiết kế nhà thờ kết hợp nhà ở được xây dựng trên khu đất khoảng 500m2 với kích thước khoảng 20m x 25m. Khu nhà ở được thiết kế 2 tầng. Tầng 1 là phòng ngủ, phòng bếp và 1 phòng sinh hoạt chung. 
Mô hình nhà ở kết hợp nhà thờ họ ảnh 1

Toàn cảnh công trình nhìn từ trên cao. Phía trước là khối nhà 1 tầng dùng cho việc thờ cúng của dòng họ. Phía sau là khu nhà để ở. Có thể thấy thiết kế này sử dụng triệt để diện tích khu đất, kết hợp trồng cây xanh.

Mô hình nhà ở kết hợp nhà thờ họ ảnh 2

Khu nhà ở được thiết kế 2 tầng. Tầng 1 là phòng ngủ, phòng bếp và 1 phòng sinh hoạt chung. Tầng 2 thiết kế toàn bộ dùng làm phòng ngủ.

Mô hình nhà ở kết hợp nhà thờ họ ảnh 3

Hai khối nhà được nối với nhau bằng hành lang có mái che ở cánh phải

Mô hình nhà ở kết hợp nhà thờ họ ảnh 4

Cận cảnh thiết kế nhìn từ phía trước, cổng chính vào sân.

Mô hình nhà ở kết hợp nhà thờ họ ảnh 5

Khoảng sân giữa hai khu nhà được thiết kế có sảnh chờ và sân trồng cây xanh.

Theo Ảnh: A+
MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.