Nghĩa trang lớn nhất Sài Gòn thành khu đô thị cao cấp

Khu đô thị Bình Hưng Hòa được bán với giá 15/m2.
Khu đô thị Bình Hưng Hòa được bán với giá 15/m2.
TPO - Dự kiện 18 ha được quy hoạch thành khu đô thị thương mại cao cấp, 44 ha xây dựng công viên cây xanh.

Ngày 13/7, lãnh đạo UNND quận Bình Tân cho biết việc quy hoạch một phần nghịa trang Bình Hưng Hòa thành khu đô thị cao cấp.

Theo đó, ông Nguyễn Minh Nhựt - Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân, dự án di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa có tổng diện tích khoảng 44 ha, trong đó chỉ có 18 ha được quy hoạch thành khu đô thị thương mại.

Hiện tại 18 ha được quận Bình Tân giao cho TP đấu giá quyền sử dụng đất (mức khởi điểm đấu giá dự kiến 15 triệu đồng/m2), đồng thời kêu gọi nhà đầu tư để xây dựng thành khu phức hợp cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ.

Hiện còn khoảng 4.000 ngôi mộ còn nằm ở nghĩa trang Bình Hưng Hòa chưa được  di dời. Chính quyền sở tại ra hạn chót đăng ký bốc mộ vào tháng 10/2017. Với nhưng ngôi mộ không có chủ tới nhận, tro cốt sẽ được lưu giữ tại chùa Di Lặc.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.