Nhà 8B Lê Trực tiếp tục 'thách thức'?

TP - Tại cuộc họp giữa Sở Xây dựng Hà Nội và UBND quận Ba Đình, Cty Tư vấn Đại học Xây dựng cam kết trong 45 ngày sẽ hoàn thành phương án phá dỡ giai đoạn 2 (xử lý khoảng lùi) nhà 8B Lê Trực. Tuy nhiên, cho đến nay đơn vị được lựa chọn chưa đưa ra phương án chính thức, mặc dù Sở Xây dựng đã nhiều lần đôn đốc.

Thực hiện chỉ đạo của thành phố Hà Nội, trước khi Cty Phương Bắc hoàn thành việc phá dỡ giai đoạn 1 nhà 8B Lê Trực, UBND quận Ba Đình đã ký văn bản mời Cty Tư vấn Đại học Xây dựng - đơn vị trực tiếp thiết kế tòa nhà 8B Lê Trực tham gia việc lập phương án phá dỡ giai đoạn 2. Cty Tư vấn Đại học Xây dựng cam kết, trong thời gian 45 ngày (tính từ ngày 28/10/2016) đơn vị sẽ hoàn thành việc lập phương án phá dỡ giai đoạn 2 nhà 8B Lê Trực để các cơ quan chức năng tiến hành thẩm định và phê duyệt.

Để việc lập phương án phá dỡ diễn ra đúng tiến độ, ngày 1/12/2016, Sở Xây dựng Hà Nội ký văn bản đề nghị UBND quận Ba Đình đôn đốc phường Điện Biên, Cty Tư vấn Đại học Xây dựng khẩn trương đẩy nhanh tiến độ khảo sát hiện trạng công trình, lập phương án phá dỡ phần diện tích vi phạm còn lại của công trình 8B Lê Trực. Tuy nhiên, quá thời hạn cam kết, Cty Tư vấn Đại học Xây dựng vẫn chưa hoàn thành việc lập phương án theo đúng nội dung thống nhất trong buổi làm việc 3 bên.

Trước tình trạng trên, Sở Xây dựng Hà Nội đã nhiều lần ký văn bản đề nghị UBND quận Ba Đình đôn đốc các đơn vị liên quan. Tuy nhiên, theo thông tin PV Tiền Phong có được, cho đến nay (ngày 16/1), các đơn vị chịu trách nhiệm lập phương án phá dỡ giai đoạn 2 nhà 8B Lê Trực vẫn chưa hoàn thành phương án theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Phạm Sỹ Liêm - nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng cho biết: “Thời gian qua, thành phố Hà Nội nhiều lần khẳng định quyết tâm xử lý đối với các công trình vi phạm trật tự xây dựng. Tuy nhiên, tốc độ xử lý vi phạm lại không song hành cùng tuyên bố. Vi phạm tại công trình 8B Lê Trực là điển hình của tình trạng vi phạm trật tự xây dựng đang bùng phát, tốc độ xử lý vi phạm công trình này là thước đo đối với quyết tâm xử lý vi phạm quy hoạch và xây dựng của Hà Nội…”. 

MỚI - NÓNG