Nhà ga đầu tiên tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông sắp hoàn thành

TPO - Ga La Khê - một trong 12 nhà ga của tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông nằm trên đường Quang Trung đang trong quá trình thi công hoàn thiện để sẵn sàng đón khách chạy thử dự kiến vào tháng 10 tới.
Nhà ga đầu tiên tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông sắp hoàn thành ảnh 1

Ga La Khê có tổng diện tích 4.009,83m2, kết cấu chính với niên hạn sử dụng 100 năm, chống động cấp 7 và có cầu thang lên xuống bằng bê tông, cầu vượt kết cấu thép. Đoàn tàu đã được đặt trên đường ray tại ga La Khê

Nhà ga đầu tiên tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông sắp hoàn thành ảnh 2

Nhà ga cao 3 tầng với kết cấu bê tông cốt thép. Bên ngoài là những tấm lưới thép có khe để giúp thông gió

Nhà ga đầu tiên tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông sắp hoàn thành ảnh 3

Khu hành khách có biển chỉ dẫn rõ ràng lối lên tàu và khu bán vé

Nhà ga đầu tiên tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông sắp hoàn thành ảnh 4

Trung tâm dịch vụ và thông tin

Nhà ga đầu tiên tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông sắp hoàn thành ảnh 5

Biểu tượng Khuê Văn Các được gắn bên trong nhà ga

Nhà ga đầu tiên tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông sắp hoàn thành ảnh 6

Tuyến số 2A đi từ ga La Khê đến ga Cát Linh

Nhà ga đầu tiên tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông sắp hoàn thành ảnh 7

Khu nhà vệ sinh

Nhà ga đầu tiên tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông sắp hoàn thành ảnh 8

Cầu thang rộng rãi lên tàu

Nhà ga đầu tiên tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông sắp hoàn thành ảnh 9

Bảng chỉ dẫn lối ra rõ ràng cho hành khách

Nhà ga đầu tiên tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông sắp hoàn thành ảnh 10

Đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông có 12 nhà ga gồm: ga Cát Linh, ga La Thành, ga Thái Hà, ga Láng, ga Đại học Quốc gia, ga Vành đai 3, ga Thanh Xuân 3, ga bến xe Hà Đông, ga Hà Đông, ga La Khê, ga Văn Khê, ga bến xe Yên Nghĩa. Hiện mới có ga La Khê (Hà Đông) là cơ bản hoàn thiện ở phía ngoài để sẵn sàng đón khách chạy thử tàu vào tháng 10 tới

Nhà ga đầu tiên tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông sắp hoàn thành ảnh 11

Nhà ga La Khê đang trong giai đoạn khâu hoàn thiện cuối cùng

Nhà ga đầu tiên tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông sắp hoàn thành ảnh 12

Tàu gồm 4 toa với tổng chiều dài khoảng 90 m, trong đó có 2 toa ngắn ((vừa là nơi vận hành vừa chở khách), 2 toa dài hơn nằm giữa đoàn tàu

Nhà ga đầu tiên tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông sắp hoàn thành ảnh 13
Nhà ga đầu tiên tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông sắp hoàn thành ảnh 14

Thân tàu đang được được bọc kín và sắp ra mắt

Nhà ga đầu tiên tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông sắp hoàn thành ảnh 15

Công nhân đang tích cực đẩy nhanh tiến độ làm việc, lát phần đá nổi cuối cùng cho người khuyết tật

Nhà ga đầu tiên tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông sắp hoàn thành ảnh 16

Bảo vệ giám sát 24/24 tại công trường nhà ga

Nhà ga đầu tiên tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông sắp hoàn thành ảnh 17

Đường ray của tàu được hàn liền mạch chống kêu lắc khi di chuyển,cho vận hành tàu được êm ái hơn các loại tàu khác

Nhà ga đầu tiên tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông sắp hoàn thành ảnh 18

Khu thang máy dành cho người khuyết tật

Nhà ga đầu tiên tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông sắp hoàn thành ảnh 19

Công nhân đang hoàn thiện các bậc thang lên xuống

Nhà ga đầu tiên tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông sắp hoàn thành ảnh 20

Cầu thang đi bộ và thang máy được nối liền vào khu nhà ga

Nhà ga đầu tiên tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông sắp hoàn thành ảnh 21
Nhà ga đầu tiên tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông sắp hoàn thành ảnh 22
Nhà ga đầu tiên tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông sắp hoàn thành ảnh 23
Nhà ga đầu tiên tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông sắp hoàn thành ảnh 24
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.