Những mẫu nhà 2 tầng đẹp cho gia đình 3 thế hệ

TPO - Nhà 2 tầng vẫn luôn là lựa chọn chiếm ưu thế trong thiết kế xây dựng bởi sự tiện ích và phù hợp với truyền thống của người Việt đó là gia đình sống chung 2-3 thế hệ.

Một số gợi ý khi thiết kế nhà 2 tầng:

Cơ cấu mặt bằng tầng 1 thông thường gồm 1 gara, 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 1 phòng ăn, 1 phòng ngủ và 1 nhà vệ sinh. Với đặc điểm miếng đất méo cần thiết kế sao cho tận dụng được tối đa diện tích của khổ đất để làm nhà, nhưng không làm mất đi vẻ đẹp của hình dáng ngôi nhà. Do đó mà cơ cấu công năng của tầng 1 được thiết kế khá phức tạp. Nên dành nhiều diện tích cho phòng khách.

Sau phòng khách là hai phòng ngủ bố trí cân đối có lối đi ở giữa. Phòng bếp và phòng ăn nên thiết kế ở phía sau nhà để tránh mùi thức ăn ảnh hưởng đến toàn bộ không gian trong nhà.

Cơ cấu mặt bằng tầng 2 gồm 2 phòng ngủ, 1 phòng sinh hoạt chung, 1 phòng thờ và 1 nhà vệ sinh. Không gian tầng 2 là không gian riêng tư của gia đình, được thiết kế ấm cúng, tiện nghi. Các phòng ngủ đều có cửa cửa sổ mở đón gió, giúp căn phòng sáng và mát mẻ.

Dưới đây là một số mẫu nhà 2 tầng thiết kế đẹp và được nhiều người ưa chuộng:

Những mẫu nhà 2 tầng đẹp cho gia đình 3 thế hệ ảnh 1
Những mẫu nhà 2 tầng đẹp cho gia đình 3 thế hệ ảnh 2
Những mẫu nhà 2 tầng đẹp cho gia đình 3 thế hệ ảnh 3
Những mẫu nhà 2 tầng đẹp cho gia đình 3 thế hệ ảnh 4
Những mẫu nhà 2 tầng đẹp cho gia đình 3 thế hệ ảnh 5
Những mẫu nhà 2 tầng đẹp cho gia đình 3 thế hệ ảnh 6
Những mẫu nhà 2 tầng đẹp cho gia đình 3 thế hệ ảnh 7
Những mẫu nhà 2 tầng đẹp cho gia đình 3 thế hệ ảnh 8
Những mẫu nhà 2 tầng đẹp cho gia đình 3 thế hệ ảnh 9
Những mẫu nhà 2 tầng đẹp cho gia đình 3 thế hệ ảnh 10
Những mẫu nhà 2 tầng đẹp cho gia đình 3 thế hệ ảnh 11
Những mẫu nhà 2 tầng đẹp cho gia đình 3 thế hệ ảnh 12
Những mẫu nhà 2 tầng đẹp cho gia đình 3 thế hệ ảnh 13
Những mẫu nhà 2 tầng đẹp cho gia đình 3 thế hệ ảnh 14
Những mẫu nhà 2 tầng đẹp cho gia đình 3 thế hệ ảnh 15
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.